Nhét heroin lỏng vào bụng chó con để buôn lậu ma tuý xuyên quốc gia

Những gói heroin lỏng được lấy ra khỏi bụng chó con. Ảnh: DEA.
Những gói heroin lỏng được lấy ra khỏi bụng chó con. Ảnh: DEA.
TPO - Ngày 8/2 (giờ Việt Nam), một sinh viên thú y bị kết án 6 năm tù vì buôn lậu heroin lỏng với thủ đoạn mổ bụng chó con nhét ma tuý vào đó rồi vận chuyển vào Mỹ.

Các con chó đáng thương bị mổ 2 lần - để nhét heroin lỏng đựng trong túi vào và lấy ma tuý ra.

 Andres Elorez, 39, bị bắt ở Tây Ban Nha vì phạm tội nhiều năm trước rồi bị dẫn độ sang Mỹ hồi năm ngoái để hầu toà tại toà án liên bang ở New York.

Elorez là công dân Tây Ban Nha học trường thú y ở Colombia. Tài liệu toà án cho thấy, hắn là “một trong những sinh viên xuất sắc nhất trong lớp”, nhưng sử dụng kỹ năng của mình với “mục đích phạm tội”, không hề quan tâm các con chó.

Các túi chứa heroin dạng lỏng được nhét vào ít nhất 9 con chó. Ít nhất 3 con chó đã chết khi bị mổ bụng nhét ma tuý. Khi ma tuý từ Colombia tới Mỹ, các con chó bị mổ bụng lần thứ hai.

Elorez và đồng phạm sử dụng một trang trại ở 

Medellin, Colombia để nuôi chó và mổ bụng chúng. Khi khám xét nơi này, cảnh sát cứu các con chó đã bị nhét ma tuý vào bụng và những con chó sắp bị mổ bụng.

Nhét heroin lỏng vào bụng chó con để buôn lậu ma tuý xuyên quốc gia ảnh 1

Những chú cún được cứu. Ảnh: DEA.

Nhét heroin lỏng vào bụng chó con để buôn lậu ma tuý xuyên quốc gia ảnh 2

Bị cáo Andres Elorez. Ảnh: DEA.

Sau này, trong số chó được cứu, một con chó tên Donna được huấn luyện để trở thành cảnh khuyển phát hiện ma tuý, làm việc cho Cảnh sát quốc gia Colombia.

Một con chó khác giống Rottweiler tên Hẻoina trở thành cảnh khuyển của Cơ quan phòng chống ma tuý Mỹ.

Theo Theo ABCNews
MỚI - NÓNG