Nhếch nhác đường lên Cửa khẩu Cầu Treo

TPO - Trời mưa cùng với việc quốc lộ 8A đang được nâng cấp nên đường lên Cửa khẩu Cầu Treo trở nên nhếch nhác, phương tiện lưu thông gặp rất nhiều khó khăn. 
Nhếch nhác đường lên Cửa khẩu Cầu Treo ảnh 1

Đầu năm 2022, mỗi ngày có hàng trăm lượt xe chở hàng hoá lưu thông qua Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh). Số lượng xe cộ lưu thông chủ yếu là các mặt hàng than, quặng, nông sản, gỗ.

Nhếch nhác đường lên Cửa khẩu Cầu Treo ảnh 2

Tuy nhiên, hiện tại quốc lộ 8A đoạn từ khu vực xã Sơn Kim 1 đến khu vực Cửa khẩu Cầu Treo đang được nâng cấp, mở rộng nên giao thông qua lại gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt là vào mùa mưa, sương mù vào ban đêm.

Nhếch nhác đường lên Cửa khẩu Cầu Treo ảnh 3
Dọc cung đường thi công bùn đất nhão nhoét, đơn vị thi công sử dụng cọc, dây bảo vệ đoạn đường đang thi công.
Nhếch nhác đường lên Cửa khẩu Cầu Treo ảnh 4

Theo đại diện Ban quản lý dự án 4 thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam, hiện tại từ Km 75 đến Km 84 đang được nâng cấp với tổng mức đầu tư gần 300 tỷ đồng. Do ảnh hưởng của thời tiết và dịch bệnh khiến việc thi công gặp rất nhiều khó khăn. Hiện đã đạt được hơn 20% tiến độ, đơn vị đang cố gắng rút ngắn tiến độ, đảm bảo tháng 9 năm nay hoàn thiện mặt bằng.

Nhếch nhác đường lên Cửa khẩu Cầu Treo ảnh 5

Ông Lâm Quốc Tuấn - Phó giám đốc điều hành Ban quản lý dự án 4 cho hay, tuyến đường khá hẹp, có nhiều khúc cua gấp và dốc, đặc biệt phương tiện có trọng tải lớn di chuyển qua rất nhiều nên rất khó thi công. Việc một số xe bị lật, gặp tai nạn là do các lái xe chạy ẩu, thiếu quan sát, bởi tuyến đường này hẹp, lại có nhiều khúc cua, dốc nguy hiểm.

Nhếch nhác đường lên Cửa khẩu Cầu Treo ảnh 6

Do thời tiết không thuận lợi, phương tiện qua lại đông nên khó khăn trong sửa chữa. Công nhân chỉ làm việc theo từng tốp nhỏ. Một số đoạn đang thi công rất nhếch nhác, bùn lầy lội.

Nhếch nhác đường lên Cửa khẩu Cầu Treo ảnh 7

Đại diện Trạm Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo cho hay, trung bình mỗi ngày có khoảng 300 phương tiện lưu thông qua cửa khẩu. Vì lượng xe lưu thông cũng cao, trong khi đó tuyến đường đang được nâng cấp, sửa chữa, nhiều đoạn chỉ đi được 1 làn nên xảy ra tình trạng ùn tắc, và lật xe.

Nhếch nhác đường lên Cửa khẩu Cầu Treo ảnh 8

Cũng tại một số đoạn đường đang được sửa chữa, sắt thép vứt chỏng chơ, không được che đậy nên bị hoen gỉ.

Nhếch nhác đường lên Cửa khẩu Cầu Treo ảnh 9

Tại các vị trí thi công, công nhân được bố trí ở hai điểm đầu để phân luồng giao thông từng đợt để tránh tắc đường. Trong ảnh khu vực đoạn đường đang được thi công, chỉ phân được một làn để di chuyển.

Nhếch nhác đường lên Cửa khẩu Cầu Treo ảnh 10
Đoạn đường nhếch nhác, lầy lội vào thời điểm mưa.
Nhếch nhác đường lên Cửa khẩu Cầu Treo ảnh 11

Tại quốc lộ 8A, mới đây cũng xảy ra vụ tai nạn giao thông. Cụ thể khoảng 20h tối ngày 17/2, tài xế người Nghi Xuân (Hà Tĩnh) điều khiển xe đầu kéo chở quặng từ Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo về hướng thị trấn Phố Châu. Khi đến xã Sơn Kim 1 thì lùi tránh xe đi ngược chiều đã rơi xuống vực sâu khoảng 70m. Vụ tai nạn khiến xe đầu kéo nát bét, tài xế bị thương nặng.

MỚI - NÓNG