Nhân viên quản trị dự án đoạt giải Nhất Olympic Tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trải qua phần thi gay cấn khởi động, đối kháng và hùng biện của vòng chung kết Cuộc thi Olympic Tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ lần thứ V năm 2023, thí sinh Phạm Việt Cường - nhân viên Quản trị dự án, Tổng Công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel đoạt giải Nhất.

Ngày 29/10, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn phối hợp Bộ GD&ĐT, Hệ thống Anh ngữ Quốc tế AMES tổ chức vòng chung kết cuộc thi Olympic tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ lần thứ V, năm 2023.

Phát biểu tại chương trình, anh Ngô Văn Cương - Bí thư T.Ư Đoàn cho biết, cuộc thi là sân chơi lớn nhất dành cho cán bộ trẻ, thúc đẩy phong trào học tiếng Anh; giúp các bạn đoàn viên, thanh niên, cán bộ trẻ đánh giá toàn diện kỹ năng sử dụng tiếng Anh của bản thân. Trải qua 2 vòng thi từ tháng 5/2023 đến nay, 15 thí sinh đến từ mọi miền Tổ quốc, đại diện cho 3 bảng thi đã vượt qua gần 60.000 thí sinh để cùng tranh tài tại vòng chung kết.

Anh Cương tin tưởng, mỗi thí sinh, dù đang công tác trong lực lượng vũ trang, là công chức nhà nước, cán bộ doanh nghiệp hay là cán bộ Đoàn, khi tham gia vào cuộc thi đều đã gặt gái được nhiều lợi ích thiết thực cho bản thân. Đồng thời các bạn chính là nhân tố giúp lan tỏa phong trào học tập và nâng cao năng lực tiếng Anh tới bạn bè, đồng nghiệp và toàn xã hội.

“Mỗi chúng ta cần thấy việc làm chủ một hay nhiều ngoại ngữ thông dụng là điều kiện không thể thiếu giúp cán bộ hiểu rõ thông điệp của đối tác và nêu được quan điểm cá nhân trong quá trình làm việc. Thông thạo ngôn ngữ, văn hóa, kỹ năng hội nhập còn mang lại cho đối tác thiện cảm, sự nể trọng về “tầm cỡ” của người đối thoại. Điều đó giúp cán bộ xử lý công việc nhanh chóng, hiệu quả hơn”, anh Cương bày tỏ.
Nhân viên quản trị dự án đoạt giải Nhất Olympic Tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ ảnh 1

Các thí sinh tranh tài trong vòng chung kết.

Khác với mọi năm, vòng Chung kết Olympic tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ năm nay, các thí sinh thi theo hình thức cá nhân, với 3 phần thi: Khởi động, đối kháng và hùng biện.

Cụ thể, phần thi khởi động, các thí sinh trả lời 15 câu hỏi trắc nghiệm chọn đáp án đúng về các kiến thức bằng tiếng Anh. Năm thí sinh có kết quả cao nhất bước vào phần thi đối kháng theo hình thức nhấn chuông giành quyền trả lời các câu hỏi kiến thức bằng tiếng Anh. Ba thí sinh xuất sắc nhất bước vào phần thi hùng biện với các chủ đề do Ban tổ chức đưa ra.

Kết quả chung cuộc, giải Nhất đã thuộc về thí sinh Phạm Việt Cường - nhân viên quản trị dự án, Tổng công ty Giải pháp doanh nghiệp Viettel.

Giải Nhì thuộc về 2 thí sinh: Thái Nguyễn Đăng Khoa - Phó Bí thư Chi đoàn K7A Quản lý nhà nước, Học viện Cán bộ TP.HCM; Lê Thị Mỹ - nhân viên Khoa dược, Bệnh viện T.Ư Quân đội 108.

Giải Ba thuộc về 2 thí sinh: Phạm Thị Việt Trinh - chuyên viên Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam; và Ngô Ngọc Bảo Trân - cán bộ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, chi nhánh Sài Thành. Ngoài ra, Ban Tổ chức trao 10 giải khuyến khích cho các cá nhân đoạt giải.

Nhân viên quản trị dự án đoạt giải Nhất Olympic Tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ ảnh 2

Bí thư T.Ư Đoàn Ngô Văn Cương (ngoài cùng bên trái) cùng lãnh đạo Ban Dân vận T.Ư trao giải Nhất cho thí sinh Phạm Việt Cường.

Nhân viên quản trị dự án đoạt giải Nhất Olympic Tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ ảnh 3

Ban Tổ chức trao giải Nhì cho 2 thí sinh Thái Nguyễn Đăng Khoa và Lê Thị Mỹ.

Nhân viên quản trị dự án đoạt giải Nhất Olympic Tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ ảnh 4

Ban Tổ chức trao giải Ba cho hai thí sinh Phạm Thị Việt Trinh và Ngô Ngọc Bảo Trân.

Cuộc thi Olympic Tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ lần thứ V năm 2023 có đối tượng dự thi là cán bộ Đoàn, thanh niên công chức, viên chức, khối doanh nghiệp, thanh niên lực lượng vũ trang từ 18 - 35 tuổi.

Cuộc thi nhằm triển khai Chương trình hỗ trợ nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế cho thanh thiếu nhi Việt Nam giai đoạn 2022 – 2030.

Cuộc thi năm nay được phát động và triển khai từ tháng 5 đến nay, trải qua 2 vòng thi với những nội dung, hình thức phong phú, đa dạng. Vòng 1, cuộc thi diễn ra từ ngày 30/5 đến ngày 25/6, thu hút 56.404 thí sinh tham gia, với 163.093 lượt dự thi và 4.192.286 câu trả lời.

Vòng 2 diễn ra từ tháng 7 - 8 theo hình thức thi thuyết trình bằng tiếng Anh qua video clip. Căn cứ kết quả chấm video clip, Ban Tổ chức Cuộc thi đã chọn ra 15 thí sinh (5 thí sinh mỗi bảng) có kết quả xuất sắc nhất tham gia tranh tài tại Vòng Chung kết toàn quốc Cuộc thi.

MỚI - NÓNG