Nhân viên giao hàng dàn dựng vụ trộm để chiếm đoạt 150 triệu đồng

Nhân viên giao hàng Lê Đắc Quyền thừa nhận đã phối hợp với Nguyễn Tài Đủ để dàn dựng vụ trộm - Ảnh: Hoàng Long
Nhân viên giao hàng Lê Đắc Quyền thừa nhận đã phối hợp với Nguyễn Tài Đủ để dàn dựng vụ trộm - Ảnh: Hoàng Long
TPO - Do ăn chơi nợ nần, một nam nhân viên giao hàng đã cấu kết với một đối tượng nghiện ma tuý để bày mưu, dàn dựng vụ mất trộm hòng chiếm đoạt 150 triệu đồng tiền hàng.

Chiều 8/12, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Tài Đủ (39 tuổi, trú tại xã Nghĩa An, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định) và Lê Đắc Quyền (38 tuổi, trú tại xã Nam Vân, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định) về tội "Trộm cắp tài sản".

Đáng chú ý là trong 2 bị can trên, Lê Đắc Quyền chính là người được giao đi thu và quản lý 150 triệu đồng tiền hàng cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, Quyền đã thông đồng với bị can còn lại lập mưu bị mất trộm hòng chiếm đoạt số tiền trên.

Cụ thể, ngày 15/11/2020, Công an huyện Hải Hậu nhận đơn trình báo của anh Nguyễn Anh Mạnh (30 tuổi, trú tại phường Trường Thi, thành phố Nam Định) về việc bị trộm 150 triệu đồng tiền mặt.

Nhân viên giao hàng dàn dựng vụ trộm để chiếm đoạt 150 triệu đồng ảnh 1

Suốt 9 ngày đầu, Nguyễn Tài Đủ quyết không khai nhận đồng phạm - Ảnh: Hoàng Long

Theo đơn, anh Mạnh là lái xe chở hàng một công ty kinh doanh về tạp hóa, bánh kẹo, nước ngọt ở thành phố Nam Định. Ngày 15/11, anh Mạnh điều khiển ô tô tải và cùng 2 nhân viên trong công ty đi giao hàng cho khách và thu 150 triệu đồng tiền hàng.

Giao hàng xong, anh Mạnh đỗ xe ô tô tải tại Tổ dân phố số 2 thuộc thị trấn Yên Định, huyện Hải Hậu và cùng 2 nhân viên công ty vào quán ăn cơm kẻ gian cậy phá cửa xe, lấy mất 150 triệu đồng tiền hàng để ở cốp phía trước trong cabin xe.

Một ngày sau khi xảy ra vụ trộm, vào 17 giờ ngày 16/11, Công an huyện Hải Hậu đã điều tra làm rõ và ra lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với Nguyễn Tài Đủ là đối tượng trộm tiền và thu giữ trên người đối tượng này 138 triệu đồng là tiền vật chứng của vụ án.

Nguyễn Tài Đủ là đối tượng nghiện ma tuý, đã có 2 tiền án về tội mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy nên rất ngoan cố không khai báo đồng phạm trong suốt 9 ngày bị tạm giữ hình sự. Tuy nhiên, với chứng cứ đầy đủ, cuối cùng Nguyễn Tài Đủ đã buộc phải khai ra đồng phạm là Lê Đắc Quyền.

Nhân viên giao hàng dàn dựng vụ trộm để chiếm đoạt 150 triệu đồng ảnh 2

Lê Đắc Quyền khai nhận đã dàn dựng vụ trộm để chiếm doạt 150 triệu đồng - Ảnh: Hoàng Long

Theo đó, Lê Đắc Quyền là nhân viên được công ty giao đi cùng lái xe Nguyễn Anh Mạnh để giao hàng, nhận tiền hàng. Lê Đắc Quyền và Nguyễn Tài Đủ có mối quan hệ quen biết từ hơn 10 năm nay nên Quyền kể với Đủ về việc sau mỗi chuyến giao hàng, trên xe tải chở hàng của công ty thường có từ 100 triệu đồng đến 200 triệu đồng và cất ở cốp trong cabin và muốn nhờ Đủ bày cách để trộm tiền hàng của cty.

Sau khi bàn bạc, cả 2 thống nhất, sẽ trộm tiền vào thời điểm dừng xe để ăn cơm trưa. Quyền sẽ tìm cách đánh khóa xe ô tô tải và đưa cho Đủ. Trên đường giao hàng về, đợi khi lái xe tải và mọi người vào quán ăn cơm trưa, Quyền sẽ báo tin để Đủ lẻn vào ô tô tải trộm tiền hàng cất trong cabin.

Sau khi bị bắt giữ, tại cơ quan công an, Lê Đắc Quyền khai nhận, do ăn chơi dẫn đến vay nợ nên cấu kết với Nguyễn Tài Đủ trộm tiền hàng của công ty để trả nợ.

MỚI - NÓNG