Đi du lịch hết tiền, 9X đột nhập nhiều khách sạn trộm tài sản

Ngô Văn Minh tại hiện trường một vụ trộm
Ngô Văn Minh tại hiện trường một vụ trộm
TPO - Hành tung của tên siêu trộm này, lúc thì trèo qua cửa thông gió rồi chui xuống gầm giường mai phục chờ cơ hội trộm tiền, vàng; khi thì đường hoàng vào cổng chính rồi đột nhập phòng ngủ của du khách để “thó” những tài sản có giá trị.

Ngày 4/6, Công an TP.Đà Lạt đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Ngô Văn Minh (24 tuổi, ngụ Bắc Giang) về hành vi trộm cắp tài sản.

Đi du lịch hết tiền, 9X đột nhập nhiều khách sạn trộm tài sản ảnh 1 Công an Đà Lạt đưa Minh đi dựng lại hiện trường 

Kết quả điều tra bước đầu của cơ quan chức năng, những ngày cuối tháng 11 năm ngoái, Minh một mình lên TP. Đà Lạt du lịch. Khuya ngày 28/11, khi túi hết sạch tiền, Minh trèo qua cửa thông gió đột nhập vào một biệt thự trên đường Đặng Thái Thân (Phường 3) để trộm cắp.

Đang loay hoay lục tìm tài sản trong phòng ngủ thì bất ngờ nghe tiếng gia chủ mở khóa cửa để vào nhà, Minh liền chui xuống gầm giường ẩn nấp. Đợi đến khi chủ nhà ngủ say, Minh trộm iPad, 4 điện thoại di động, 2 đồng hồ đeo tay, 1 sợi dây chuyền bằng kim loại màu vàng, 1 đôi bông tai màu bạc, 2 quẹt Zippo trên bàn trang điểm và lục lấy 2 triệu đồng trong túi áo.

Đi du lịch hết tiền, 9X đột nhập nhiều khách sạn trộm tài sản ảnh 2 Gầm giường Minh từng ẩn nấp chờ thời cơ để trộm cắp

Vào dịp Tết dương lịch 2019, Minh trở lại TP.Đà Lạt, đột nhập trộm cắp nhiều iPad, điện thoại di động, xe gắn máy, tiền mặt… rồi trốn về TP.HCM bán lấy tiền tiêu xài.

Qua trích xuất dữ liệu từ camera tại các khách sạn, cơ quan điều tra nhận định đối tượng này vô cùng liều lĩnh, táo tợn. Nhiều lúc đối tượng thản nhiên vào khách sạn qua lối cổng chính, đẩy cửa vào các phòng ngủ đang có người để trộm tài sản.

Tại một nhà nghỉ trên đường Hồ Xuân Hương (Phường 9), khi mở cửa một căn phòng, nhìn thấy 6 người đang ngủ nhưng Minh vẫn thản nhiên đến đầu giường “thó” 4 điện thoại di động đang sạc pin và lục giỏ xách lấy trộm 11 triệu đồng.

Tất cả các tài sản trộm cắp được, Minh mang về TP.HCM bán lấy tiền tiêu xài, chỉ giữ lại 1 cái đồng hồ để đeo. Sau đó trở về quê làm công nhân cho một công ty để qua mặt cơ quan chức năng  rồi trốn sang địa bàn khác.

Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Lạt đã lập chuyên án điều tra, bắt được đối tượng tại Quảng Ninh, di lý về TP.Đà Lạt để điều tra, xử lý.  

Theo cơ quan chức năng, Minh từng phải đi trường giáo dưỡng ở Ninh Bình và có 2 tiền án về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản, “trộm cắp tài sản” ở Bắc Giang. 

MỚI - NÓNG