Nhân viên bảo vệ rừng ‘hoa tiêu’ cho lâm tặc

0:00 / 0:00
0:00
Nhóm đối tượng khai thác rừng trồng trái phép
Nhóm đối tượng khai thác rừng trồng trái phép
TPO - Lê Như Nguyện - nhân viên quản lý, bảo vệ rừng tại thị xã Hương Thủy (tỉnh TT-Huế) đã cấu kết, chỉ điểm cho gần chục đối tượng người địa phương xâm nhập vào rừng thông cảnh quan, phòng hộ do cơ quan nhà nước quản lý để chặt phá, khai thác gỗ trái phép.

Ngày 22/6, nguồn tin từ Công an tỉnh TT-Huế cho biết, Công an thị xã Hương Thủy vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 10 đối tượng về hành vi “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản”.

Các đối tượng bị khởi tố gồm Trần Dũng, Nguyễn Viết Di, Nguyễn Văn Ý, Dương Văn Vũ, Nguyễn Minh Trí, Trần Tiến, Đào Văn Lợi, Nguyễn Văn Bảo, Nguyễn Đình Bảo (cùng trú thị xã Hương Thủy) và Lê Như Nguyện (nhân viên quản lý và bảo vệ rừng tại thị xã Hương Thủy)

Nhân viên bảo vệ rừng ‘hoa tiêu’ cho lâm tặc ảnh 1

Lấy lời khai đối tượng chủ mưu khai thác rừng trái phép tại TT-Huế

Theo điều tra ban đầu, do thiếu tiền tiêu xài, vào đầu tháng 4/2021, đối tượng Trần Dũng nảy ý định khai thác rừng trái phép tại lô 39 và lô 52 (khoảnh 1, Tiểu khu 157), đóng tại xã Phú Sơn, thị xã Hương Thủy, TT-Huế. Dũng đóng vai trò chủ mưu, lôi kéo thêm nhiều đối tượng cùng tham gia gồm Di, Ý, Vũ, Trí, Tiến, Lợi, Văn Bảo và Đình Bảo.

Để thực hiện hành vi phạm tội, trước khi tổ chức khai thác rừng trái phép, Trần Dũng gọi điện thoại đặt vấn đề với Lê Như Nguyện. Không những ngăn cản, nhân viên bảo vệ rừng này còn “chỉ điểm” vị trí khai thác thuộc khu vực được cơ quan giao Nguyện bảo vệ, quản lý. Theo thỏa thuận, sau khi khai thác trái phép và chở một xe gỗ ra khỏi rừng, Trần Dũng phải “lại quả” cho Nguyện 2 triệu đồng.

Hậu quả, nhóm của Dũng với sự giúp sức của Nguyện đã khai thác trái phép 55 cây thông nhựa loại lớn, với tổng khối lượng hơn 25m3, gây thiệt hại tài sản hơn 75 triệu đồng.

Số gỗ thông khai thác được, nhóm của Trần Dũng đem đi bán lấy tiền chia nhau tiêu xài cá nhân.

MỚI - NÓNG
Tấm biển đá có lỗi kỹ thuật đã được cơ quan chức năng di dời.
Ngành chức năng thông tin về tấm biển ghi 'Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá'
TPO - Ngày 20/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Thanh Hoá cho biết, đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Thanh Hóa kết quả kiểm tra, rà soát lại toàn bộ sự việc liên quan đến tấm biển đá ghi "Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa" ở di tích lịch sử Quốc gia nghè Vẹt, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc.