Nhắn tin

Nhắn tin
TP - Tiền Phong nhận được đơn của bà Lê Thị Vang, trú tại tổ dân phố số 4 (phường Phúc La, Hà Đông, Hà Nội) kiến nghị sự việc: Trước nay, gia đình bà Vang và một số hộ dân khác đều có đường đi qua thửa đất nhà thờ của dòng họ tại tổ dân phố số 4, phường Phúc La. Tuy nhiên, ngày 2/10, theo công văn hướng dẫn của Phòng TN&MT quận Hà Đông, UBND phường Phúc La tổ chức cuộc họp để lấy ý kiến các hộ gia đình liên quan về ngõ đi chung qua thửa đất nhà thờ.

Cuộc họp kết luận: Cắt phần lối đi qua đất nhà thờ để bổ sung vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho một số hộ dân trong họ ở liền kề, do nhà bà Vang và một số gia đình khác đã không đi theo lối cũ qua nhà thờ nữa. Bà Vang kiến nghị sự việc vì cho rằng, gia đình bà và một số hộ dân vẫn đi qua con đường thuộc khuôn viên nhà thờ họ, nhưng đến nay chưa được giải quyết.

Tiền Phong chuyển kiến nghị trên đến UBND phường Phúc La, Phòng TN&MT quận Hà Đông kiểm tra, xem xét. 

MỚI - NÓNG