Nhan sắc người mẫu đăng quang Hoa hậu Hong Kong

Lôi Trang Nghê vượt qua 11 đối thủ giành ngôi vị cao nhất trong đêm thi diễn ra ngày 3/9. Ngoài danh hiệu Hoa hậu, cô đoạt giải "Người đẹp ăn ảnh".
Nhan sắc người mẫu đăng quang Hoa hậu Hong Kong ảnh 1

Lôi Trang Nghê được các thí sinh khác chúc mừng khi đăng quang. Ngoài danh hiệu Hoa hậu, cô đoạt giải "Người đẹp ăn ảnh".

Nhan sắc người mẫu đăng quang Hoa hậu Hong Kong ảnh 2

Trang Nghê chia sẻ trên trang On cô chiến thắng nhờ tự tin. Á hậu 1 cuộc thi là Hà Y Đình (trái), Á hậu 2 là Hoàng Vỹ Kỳ..

Nhan sắc người mẫu đăng quang Hoa hậu Hong Kong ảnh 3

Theo Mingpao, Lôi Trang Nghê và Hà Y Đình được ban giám khảo chấm bằng điểm, sau đó ngôi Hoa hậu do diễn viên Trịnh Du Linh quyết định. Ngoài Trịnh Du Linh, thành viên ban giám khảo năm nay còn có Miêu Kiều Vỹ, Tuyên Huyên, Vương Hạo Tín, Trần Khải Lâm, Hoàng Tâm Dĩnh.

Nhan sắc người mẫu đăng quang Hoa hậu Hong Kong ảnh 4

Tân Hoa hậu 23 tuổi, tốt nghiệp đại học, hiện là người mẫu kiêm diễn viên.

Nhan sắc người mẫu đăng quang Hoa hậu Hong Kong ảnh 5

Lôi Trang Nghê sở hữu chiều cao 1,70 m.

Nhan sắc người mẫu đăng quang Hoa hậu Hong Kong ảnh 6

Lôi Trang Nghê (thứ hai từ trái sang) và các thí sinh trong phần thi bikini.

Nhan sắc người mẫu đăng quang Hoa hậu Hong Kong ảnh 7

Theo HK01, cha của Lôi Trang Nghê là một nhà thiết kế sản phẩm nổi tiếng Hong Kong, gia đình cô sở hữu bất động sản ở nước ngoài.

Nhan sắc người mẫu đăng quang Hoa hậu Hong Kong ảnh 8

Lôi Trang Nghê không giấu chuyện đã có người yêu. Bạn trai cô đang du học ngành Y, hai người thường xuyên liên lạc, tình cảm ổn định.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.