Nhẫn kim cương đính hồng ngọc ‘huyết bồ câu’ giá... 283 tỉ đồng

TPO - Một chiếc kim cương đính viên đá ruby “huyết bồ câu” to quý hiếm sẽ được bán đấu giá tại Hồng Kông vào ngày 29/11 tới. Chiếc nhẫn hiện được định giá 12,69 triệu USD, tương đương hơn 283 tỉ đồng.
Nhẫn kim cương đính hồng ngọc ‘huyết bồ câu’ giá... 283 tỉ đồng ảnh 1

Theo Chinadaily, viên đá ruby “huyết bồ câu” này vốn được tìm thấy tại một mỏ khai thác ruby ở Burma (Myanmar) và được đặt tên là “The Ratnaraj”, theo tiếng Sanskrit cổ là “Vua của các loại đá quý”.

Nhẫn kim cương đính hồng ngọc ‘huyết bồ câu’ giá... 283 tỉ đồng ảnh 2

Viên đá có kích cỡ 10 carat và được mài thành hình oval. Sau đó, viên ruby được đặt vào giữa chiến nhẫn có đính kim cương xung quanh, tạo thành hình bông hoa có nhụy đỏ sang trọng và đẳng cấp.

Nhẫn kim cương đính hồng ngọc ‘huyết bồ câu’ giá... 283 tỉ đồng ảnh 3

Sở dĩ viên ruby này được gọi bằng tên “huyết bồ câu” bởi nó có màu sắc rực rỡ và độ tinh khiết hiếm thấy.

Nhẫn kim cương đính hồng ngọc ‘huyết bồ câu’ giá... 283 tỉ đồng ảnh 4

Theo mô tả của nhà cái, viên hồng ngọc này hoàn toàn là đá quý thô và chưa qua xử lý nhiệt.

Nhẫn kim cương đính hồng ngọc ‘huyết bồ câu’ giá... 283 tỉ đồng ảnh 5

Trong những năm gần đây, những viên hồng ngọc lớn hơn 5 carat ngày càng ít xuất hiện. Do đó, viên ruby “huyết bồ câu” 10 carat này được coi là “của siêu hiếm”.

Theo Theo China Daily
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).