Nhận định, dự đoán U23 Thái Lan vs U23 Singapore 19h ngày 9/5: Mệnh lệnh phải thắng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - U23 Thái Lan buộc phải giành chiến thắng trước U23 Singapore ở lượt trận thứ 2 bảng B SEA Games 31 nếu không muốn mất quyền tự quyết. Thầy trò HLV Mano Polking chưa có điểm số nào sau trận thua Malaysia.
Nhận định, dự đoán U23 Thái Lan vs U23 Singapore 19h ngày 9/5: Mệnh lệnh phải thắng ảnh 1

U23 Thái Lan bước vào trận ra quân gặp U23 Malaysia với rất nhiều kỳ vọng. Nữ trưởng đoàn Madam Pang ngược xuôi suốt nhiều tháng trời để giúp HLV Mano Polking có đội hình chất lượng dự SEA Games 31. Thế trận áp đảo của Thái Lan được cụ thể hóa bằng bàn thắng mở tỷ số do công của tiền đạo Patrik.

Tuy nhiên, trung vệ gốc châu Âu Khemdee của Thái Lan nhận tấm thẻ đỏ rất vô duyên ở phút 41. Sang hiệp 2, U23 Malaysia tràn lên tấn công với lợi thế chơi hơn người. U23 Thái Lan bị gỡ hòa và để thua ở phút 90+4 đầy cay đắng. HLV Mano Polking ngồi thất thần trên băng ghế chỉ đạo vì không tin vào thất bại này.

Để thua trận ra quân, U23 Thái Lan buộc phải giành chiến thắng trước Singapore để tránh cảnh đêm dài lắm mộng. Trong hai lần gần nhất để thua trận ra quân SEA Games 31, U23 Thái Lan đều bị loại từ vòng bảng. So với trận ra quân, U23 Thái Lan đã có nhiều thời gian tập luyện hơn và nắm bắt tốt hơn ý tưởng của HLV Mano Polking. Trận gặp Singapore sẽ là cơ hội để Thái Lan chứng tỏ thất bại trước Malaysia chỉ là tai nạn. Trong 3 lần gặp nhau gần nhất, U23 Thái Lan đều giành chiến thắng trước Singapore.

U23 Thái Lan được đánh giá cao hơn rất nhiều so với Singapore, đội bóng phải chờ đến những phút bù giờ cuối cùng mới có thể cầm hoà 2-2 U23 Lào. Các cầu thủ đảo quốc sư tử chơi bóng đơn giản, chủ yếu đưa ra hai biên rồi tạt vào cho tiền đạo cao 1m95 đánh đầu. U23 Lào đã hóa giải tương đối tốt lối chơi đơn điệu này của thầy trò HLV Nartri Nasir. Tuy nhiên, hàng phòng ngự của Thái Lan cần thi đấu tập trung hơn trước khi hàng công có thể ghi bàn.

“Trận đấu gặp Malaysia tiêu tốn nhiều thể lực. Trận tiếp theo gặp Singapore cũng vậy. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì để giúp đội chiến thắng. U23 Singapore đã kiếm được 1 điểm trong trận đấu vừa qua, Họ có những cầu thủ cao lớn và chúng tôi sẽ cố gắng chơi bóng theo cách riêng để đối phó”, tiền đạo U23 Thái Lan Patrik Gustavsson cho biết.

Thông tin lực lượng

U23 Thái Lan: Jonathan Khemdee bị treo giò, William Weidersjo và Ekanit Panya gặp chấn thương không thể ra sân.

U23 Singapore: Có lực lượng mạnh nhất

Dự đoán tỉ số U23 Thái Lan 2-0 U23 Singapore

Đội hình xuất phát dự kiến

U23 Thái Lan: Kawin, Chayapipat Supanpasuch, Airfan Doloh, Chonpat Buaphan, Chaturapat Sattham, Veerathep Pomphun, Worachit, Benjamin Davis, Ekanit Panya, Chakkrit Palaphon, Patrick Gustafson.

U23 Singapore: Zaiful; Bin Sanizal, Nur Shahiran, Bin Sazali, Bin Abdullah, Ryhan Stewart, Harhys Stewart, Joel Herng, Chua Ming Xun, Khairin, Arifin.

MỚI - NÓNG