Nhạc sĩ đầu tiên được phong hàm cấp tướng

Nhạc sĩ đầu tiên được phong hàm cấp tướng
TPO - Ngày 2/1/2008, An Thuyên đã trở thành nhạc sĩ đầu tiên ở Việt Nam được phong quân hàm Thiếu tướng. Năm 2001, ông đã được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba.

Tối 3/1, tại trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội đã diễn ra chương trình giao lưu ca nhạc kỷ niệm 2 năm ngày thành lập trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội Quân đội.

Đồng thời, đây cũng là món quà đặc biệt sinh viên của trường gửi tặng nhạc sĩ An Thuyên - Hiệu trưởng trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, nhân dịp ông được trao quyết định phong quân hàm cấp tướng

Đêm giao lưu có sự góp mặt của những ca sĩ nổi tiếng, là cựu học viên của trường, như ca sĩ Hồ Quỳnh Hương, Phương Anh, Vương Dung, Thái Thùy Linh… và nhiều nghệ sĩ tên tuổi khác.

Nhạc sĩ An Thuyên được biết đến với các ca khúc nổi tiếng như: Em chọn lối này, Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác, Chín bậc tình yêu, Huế thương, Neo đậu bến quê, Mẹ Việt Nam anh hùng, Ca dao em và tôi...

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.