Nhà ở sinh viên bỏ hoang, Hà Nội dừng xây dự án mới

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trước tình trạng nhiều khu nhà ở sinh viên trên địa bàn được đầu tư hàng nghìn tỷ đồng nhưng không phát huy được hiệu quả, Hà Nội cho biết giai đoạn sắp tới sẽ không đầu tư xây dựng mới các dự án nhà ở sinh viên tập trung.

Trên địa bàn Thành phố Hà Nội hiện có 3 Khu ký túc xá tập trung là Làng sinh viên HACINCO (quận Thanh Xuân), Ký túc xá Pháp Vân - Tứ Hiệp (quận Hoàng Mai), Ký túc xá Mỹ Đình II (quận Nam Từ Liêm) được đầu tư hàng nghìn tỷ đồng bằng nguồn vốn ngân sách để hỗ trợ chỗ ở cho sinh viên.

Tuy nhiên, theo ghi nhận, dù nằm ở vị trí khá thuận lợi, gần các trục đường lớn, cửa ngõ thành phố, nhưng lượng sinh viên đến đây ở vẫn khá thưa thớt, nhiều phòng để trống. Thậm chí, có khu ký túc xá đang dần biến thành những khu “ổ chuột” giữa thủ đô.

Đơn cử, như khu Ký túc xá Pháp Vân - Tứ Hiệp (quận Hoàng Mai), dự án có chi phí đầu tư 1.900 tỷ đồng được kỳ vọng cung cấp chỗ ở cho khoảng 22.000 sinh viên các trường đại học phía nam Thủ đô đã không được như kỳ vọng.

Hiện chỉ có 2 khối nhà đang hoạt động nhưng phòng trống còn thừa rất nhiều. 4 khối nhà khác thì đang bị bỏ hoang, xuống cấp nghiêm trọng do nhiều năm không đưa vào sử dụng.

Nhà ở sinh viên bỏ hoang, Hà Nội dừng xây dự án mới ảnh 1

Hà Nội cho biết giai đoạn tới, Thành phố không đầu tư xây dựng mới các dự án nhà ở sinh viên (ký túc xá) tập trung. Trong ảnh: Dự án khu Ký túc xá Pháp Vân - Tứ Hiệp (quận Hoàng Mai) nhiều tòa đang bỏ hoang lãng phí.

Điều đáng nói, tại khu bỏ hoang đang dần biến thành khu “ổ chuột” do nhiều người dân dựng lều lán tại đây để sinh sống. Nằm cận kề ký túc xá cũng tồn tại nhiều ô đất được dựng lều lán để kinh doanh, bãi xe, rửa xe, quán ăn... khiến cho khu vực này trở nên lộn xộn, mất an ninh trật tự.

Về nhu cầu nhà ở cho sinh viên, tại Tờ trình về việc phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở Thành phố Hà Nội giai đoạn 2021- 2023, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, hiện trên địa bàn Thành phố có 39 trường cao đẳng, trung cấp có ký túc xá cho học sinh, sinh viên với 1.972 phòng, 11.768 giường.

Tuy nhiên, do đặc thù học sinh sinh viên tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp phần lớn là đối tượng học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở tham gia học nghề vì vậy nhu cầu ở ký túc xá không cao.

Ngoài ra, Thành phố hiện có 3 Khu ký túc xá tập trung là Làng sinh viên HACINCO, Ký túc xá Pháp Vân - Tứ Hiệp, Ký túc xá Mỹ Đình II được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách đã hoàn thành đưa vào sử dụng với 3.147 phòng đáp ứng cho khoảng 21.838 sinh viên.

Tỷ lệ lấp đầy sinh viên trong các ký túc xá trung bình đạt 79% (2.474 phòng), và hiện còn trống khoảng 673 phòng (tương đương 37.015m2 sàn) đáp ứng cho khoảng 4.820 sinh viên.

Do đó, giai đoạn trước mắt, Thành phố không đầu tư xây dựng mới các dự án nhà ở sinh viên (ký túc xá) tập trung. Nhu cầu nhà ở học sinh, sinh viên thực tế sẽ được xác định cùng với quá trình di dời cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp không phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy hoạch khỏi khu vực nội đô.

Thành phố cũng yêu cầu các trường đại học, dạy nghề phải có kế hoạch, lộ trình di dời các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp không phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy hoạch ra khỏi nội thành và phối hợp với UBND TP trong quá trình đầu tư xây dựng nhà ở (ký túc xá) cho sinh viên.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.