Nhà giàn DK1 cấp cứu ngư dân Quảng Ngãi bị cá chình biển cắn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tin từ Vùng 2 Hải quân cho biết, quân y Nhà giàn DK1/7 thuộc Tiểu đoàn DK1 (Vùng 2 Hải quân) đã kịp thời cứu chữa một ngư dân Quảng Ngãi bị tai nạn, khi hành nghề trên vùng biển thềm lục địa phía Nam.

Theo đó, vào lúc 5 giờ 45 ngày 9/10, tàu cá QNg-95139 TS do anh Hồ Văn Châu (SN 1987, quê Bình Châu, Bình Sơn, Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng, hành nghề câu tại vùng biển thềm lục địa phía Nam của Việt Nam đã tiếp cận nhà giàn DK1/17 đề nghị hỗ trợ cấp cứu ngư dân bị nạn.

Nhà giàn DK1 cấp cứu ngư dân Quảng Ngãi bị cá chình biển cắn ảnh 1
Tổ quân y nhà giàn DK1/17 cấp cứu ngư dân Trần Văn Quý, sáng 9/10.

Nhà giàn DK1/17 đã hỗ trợ tàu cá tiếp cận nhà giàn và đưa ngư dân bị nạn là anh Trần Văn Quý (SN 1993, quê Định Tân, Bình Châu, Quảng Ngãi) lên nhà giàn cấp cứu. Anh Quý bị cá chình biển cắn rách dài 7cm, sâu 2cm mặt trong cổ tay phải.

Chỉ huy nhà giàn đã triển khai tổ quân y kiểm tra tình trạng vết thương, tiến hành sát khuẩn, khâu 5 mũi và băng ép ổn định vết thương, đồng thời cấp một số loại thuốc chuyên dụng và hướng dẫn cách thay băng cho anh Quý. Sau cấp cứu, vết thương của anh Quý đã cầm máu, sức khỏe ổn định. Đến 8 giờ 30, nhà giàn DK1/17 đã bàn giao ngư dân này về tàu cá an toàn.

MỚI - NÓNG