Nhà báo Mỹ bị làm khó ở Qatar vì mặc áo cầu vồng đến xem World Cup

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 21/11, một nhà báo Mỹ cho biết anh đã bị giữ lại trong một thời gian ngắn trong lúc cố gắng vào sân vận động World Cup ở Qatar khi đang mặc chiếc áo phông bảy sắc cầu vồng để thể hiện ủng hộ cộng đồng LGBTQ, ở một quốc gia coi quan hệ đồng giới là phạm pháp.
Nhà báo Mỹ bị làm khó ở Qatar vì mặc áo cầu vồng đến xem World Cup ảnh 1

Trận đội Mỹ gặp xứ Wales ngày 21/11. (Ảnh: Reuters)

Grant Wahl, một cựu nhà báo của Sports Illustrated và hiện đang điều hành trang web riêng, cho biết lực lượng bảo vệ an ninh World Cup không cho anh vào xem trận mở màn của đội Mỹ gặp xứ Wales trong sân vận động Ahmad Bin Ali ở Al Rayyan và yêu cầu anh cởi chiếc áo.

Wahl nói rằng anh bị thu điện thoại khi đăng tweet về sự việc.

“Tôi vẫn ổn, nhưng đó là chuyện không cần thiết”, Wahl viết trên Twitter.

Wahl nói rằng sau đó một đội trưởng an ninh tiếp cận anh, xin lỗi và cho phép anh vào sân. Wahl sau đó cũng nhận được lời xin lỗi từ đại diện FIFA.

Ngày 21/11, bảy quốc gia châu Âu rút kế hoạch cho đội trưởng của họ đeo băng tay OneLove sau khi FIFA dọa rút thẻ vàng với bất kỳ cầu thủ nào đeo băng tay nhiều màu sắc.

Băng tay nhiều màu là một cách thể hiện ủng hộ sự đa dạng và bao trùm.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG