Nhà báo Lê Xuân Sơn: ‘Tất cả đã sẵn sàng cho trận Siêu cúp 2023 vô cùng đặc biệt’

TPO - Trước thềm trận Siêu cúp Bóng đá Quốc gia - Cúp THACO năm 2023, nhà báo Lê Xuân Sơn - Tổng biên tập báo Tiền Phong, đồng Trưởng ban Tổ chức, cho biết trận Siêu cúp Bóng đá Quốc gia 2023 mang những ý nghĩa vô cùng đặc biệt, rất khác 23 trận Siêu cúp trước đây.
Nhà báo Lê Xuân Sơn: ‘Tất cả đã sẵn sàng cho trận Siêu cúp 2023 vô cùng đặc biệt’ ảnh 1
Nhà báo Lê Xuân Sơn - Tổng biên tập báo Tiền Phong, đồng Trưởng ban Tổ chức trận Siêu cúp Bóng đá Quốc gia - Cúp THACO năm 2023

Nhiều người hâm mộ không khỏi thắc mắc khi trong năm 2023 có tới hai trận Siêu cúp, và được tổ chức chỉ cách 250 ngày. Lý giải điều này, nhà báo Lê Xuân Sơn - Tổng biên tập báo Tiền Phong, đồng Trưởng ban Tổ chức trận Siêu cúp Bóng đá Quốc gia - Cúp THACO năm 2023 cho biết: “Đây là lần đầu tiên hai trận Siêu cúp bóng đá Quốc gia liên tiếp được tổ chức rất gần nhau, trong cùng một năm và chỉ cách 250 ngày”.

“Điều này xuất phát từ việc LĐBĐ Việt Nam điều chỉnh lịch thi đấu bóng đá quốc gia”, ông nói, “Như đã biết, từ trước đến nay các giải bóng đá của Việt Nam thường khởi tranh vào đầu năm, trước hoặc sau Tết Âm lịch, lệch với hệ thống giải của châu Á. Bây giờ chúng ta đổi lại để phù hợp với hệ thống giải của châu Á, kể từ mùa giải 2023/24 sẽ bắt đầu vào tháng 10 và vắt qua hai năm. Điều chỉnh này rất cần thiết trong việc hòa nhập với hệ thống giải đấu quốc tế, nhằm tạo sự thuận lợi cho các đội tuyển Quốc gia thi đấu các giải đấu cấp châu lục, qua đó tính toán điểm rơi phong độ tốt hơn.

Nhà báo Lê Xuân Sơn: ‘Tất cả đã sẵn sàng cho trận Siêu cúp 2023 vô cùng đặc biệt’ ảnh 2

Khoảnh khắc đăng quang của CLB Hà Nội trong trận tranh Siêu cúp Bóng đá Quốc gia - Cúp THACO năm 2022.

Nhà báo Lê Xuân Sơn: ‘Tất cả đã sẵn sàng cho trận Siêu cúp 2023 vô cùng đặc biệt’ ảnh 3

Siêu cúp Bóng đá Quốc gia - Cúp THACO năm 2022 tổ chức ngày 29/1/2023.

Trận Siêu cúp Quốc gia với tư cách là trận mở màn mùa giải mới, vì thế cũng sẽ được điều chỉnh lại theo lịch thi đấu của V-League. Tất cả khiến trận Siêu cúp Quốc gia 2023 trở nên vô cùng đặc biệt, thay đổi định lệ đã kéo dài 24 năm qua. Trong một thời gian dài, Siêu cúp thường được tổ chức vào dịp đầu năm”.

Cũng theo nhà báo Lê Xuân Sơn, trận Siêu cúp Quốc gia 2023 còn một chi tiết đặc biệt nữa. Đó chính là hai cái tên sẽ tranh tài vào ngày 6/10 tại sân Hàng Đẫy. Ông nói: “Công an Hà Nội (CAHN) là đội bóng vốn rất giàu truyền thống và được nhiều người yêu mến, nay đã trở lại vô cùng ấn tượng. Họ đã giành chức vô địch V-League ngay khi vừa thăng hạng, qua đó lần đầu tiên giành quyền tham dự trận Siêu cúp Quốc gia.

Đối thủ của họ là Đông Á Thanh Hóa, một CLB được đầu tư khiêm tốn hơn những đội khác và cũng không có quá nhiều ngôi sao. Thế nhưng đã tạo ra một mùa giải thành công, đứng hạng tư ở V-League và đoạt Cúp Quốc gia, đồng thời thuyết phục người hâm mộ bằng lối chơi rực lửa và tận hiến. Hai đội bóng chắc chắn sẽ tạo nên một trận đấu đầy hứa hẹn”.

Nhà báo Lê Xuân Sơn: ‘Tất cả đã sẵn sàng cho trận Siêu cúp 2023 vô cùng đặc biệt’ ảnh 4

Khoảnh khắc CAHN lên ngôi vô địch V-League 2023.

Nhà báo Lê Xuân Sơn: ‘Tất cả đã sẵn sàng cho trận Siêu cúp 2023 vô cùng đặc biệt’ ảnh 5

Đánh bại Viettel, Đông Á Thanh Hóa đoạt Cúp Quốc gia 2023.

Nhà báo Lê Xuân Sơn chia sẻ thêm: “Trận Siêu Cúp Quốc gia không chỉ là trận đầu tiên của mùa giải mới, mà còn là trận đấu đỉnh cao của bóng đá Việt Nam khi có sự góp mặt của hai nhà vô địch ở hai giải đấu quan trọng nhất trong hệ thống bóng đá Quốc gia, V-League và Cúp Quốc gia. Vì vậy trong hơn hai thập kỷ qua, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) phối hợp cùng báo Tiền Phong hết sức chăm chút cho trận đấu này.

Chúng ta biết rằng Siêu cúp Quốc gia chỉ diễn ra một trận, cung cấp cho các đội cơ hội giành lấy một danh hiệu chính thức trong hệ thống các giải bóng đá Quốc gia. Ngoài ra, có thể đây là một phần thưởng, một chiếc Cúp mang lại may mắn, sự hứng khởi cho đội bóng giành được, tạo nên khởi đầu tốt cho mùa giải mới. Với ý nghĩa đó, các đội đều khát khao và đầu tư cho trận đấu. Ban tổ chức cũng tương tự, hướng tới Siêu cúp Quốc gia với tinh thần cao nhất.

Qua nhiều năm, các nhà tổ chức cũng có rất nhiều kinh nghiệm, khiến Siêu cúp Quốc gia ngày càng nâng cao về tính chuyên nghiệp cũng như tính tổ chức, mang tới cho các đội điều kiện thi đấu tốt nhất, và các khán giả cũng có trải nghiệm tốt nhất”.

Nhà báo Lê Xuân Sơn: ‘Tất cả đã sẵn sàng cho trận Siêu cúp 2023 vô cùng đặc biệt’ ảnh 6

Chiếc Cúp Siêu cúp Quốc gia - Cúp THACO là một trong những danh hiệu được khát khao nhất của bóng đá Việt Nam.

Chính vì lẽ đó, bất chấp một số khó khăn về mặt thời gian, Ban tổ chức vẫn có sự chuẩn bị hết sức chu đáo cho trận đấu, đảm bảo Siêu cúp Quốc gia luôn là trận đấu đỉnh cao về mọi mặt.

“Năm nay công tác tổ chức Siêu cúp Quốc gia 2023 diễn ra cực kỳ gấp gáp. Đầu tiên chúng ta phải chấp nhận trận đấu không diễn ra vào Chủ nhật như mọi năm, mà vào thứ Sáu (6/10) vì lịch tập trung của đội tuyển Việt Nam. Ngày này cũng trùng với ngày khai mạc Ngày Thẻ Việt Nam, một sự kiện quan trọng của báo Tiền Phong đã được chuẩn bị cả năm nay. Tuy nhiên, báo Tiền Phong vẫn nỗ lực hết sức để thực hiện hai sự kiện đúng lịch.

Gấp rút như vậy, song Ban tổ chức vẫn cố gắng để trận Siêu cúp Quốc gia 2023 diễn ra với điều kiện tốt nhất. Cho đến nay, công tác chuẩn bị về cơ bản đã hoàn tất. Mọi thứ đã sẵn sàng cho trận đấu đỉnh cao vào ngày 6/10 tới”, nhà báo Lê Xuân Sơn khẳng định.

Tin liên quan