Nhà 1,5 tỷ đồng thiết kế đẹp như biệt thự hạng sang

TPO - Theo Argaily, công trình nằm sát bờ Sông Mã (Thanh Hóa) mộng mơ với chi phí không lớn nhưng vẫn nổi bật so với các ngôi nhà gần đó nhờ thiết kế hình khối sang trọng và đầy phá cách. 
Nhà 1,5 tỷ đồng thiết kế đẹp như biệt thự hạng sang ảnh 1

Nhà thiết kế hình khối đơn giản nhưng vẫn bắt mắt nhờ phong cách Địa Trung Hải, lung linh về đêm.

Nhà 1,5 tỷ đồng thiết kế đẹp như biệt thự hạng sang ảnh 2

Ngôi nhà cũng nổi bật nhờ cao dáo, thông thủy lớn tốt cho sức khỏe, độ mở nhiều khiến ánh sáng tự nhiên dạt dào, giúp các phòng luôn thoáng, nhiều gió trời.

Nhà 1,5 tỷ đồng thiết kế đẹp như biệt thự hạng sang ảnh 3

Phòng khách sang trọng với khoảng không lớn, rộng nên mát về mùa hè, ấm về mùa đông nhờ gam màu trung tính.

Nhà 1,5 tỷ đồng thiết kế đẹp như biệt thự hạng sang ảnh 4

Phòng ăn rộng và chan hòa cũng nhờ thiết kế đơn giản, ngăn nắp và khoa học.

Nhà 1,5 tỷ đồng thiết kế đẹp như biệt thự hạng sang ảnh 5

Phòng ngủ ấm cúng, rộng rãi và tràn ngập ánh sáng tự nhiên.

Nhà 1,5 tỷ đồng thiết kế đẹp như biệt thự hạng sang ảnh 6

Nơi thờ cúng trang nghiêm.

Nhà 1,5 tỷ đồng thiết kế đẹp như biệt thự hạng sang ảnh 7

Khu tiểu cảnh vườn xanh mát.

Nhà 1,5 tỷ đồng thiết kế đẹp như biệt thự hạng sang ảnh 8

Nơi thư giãn ngoài trời sau lúc bận rộn vất vả.

Nhà 1,5 tỷ đồng thiết kế đẹp như biệt thự hạng sang ảnh 9

Khu tín ngưỡng tâm linh ngoài trời đượm văn hóa truyền thống dân tộc.

Theo Theo Arcdaily
MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.