Nguyên Phó vụ trưởng Vụ Âu - Mỹ Bộ Thương mại đã “bảo lãnh” cho trùm lừa Nguyễn Đức Chi?

Nguyên Phó vụ trưởng Vụ Âu - Mỹ Bộ Thương mại đã “bảo lãnh” cho trùm lừa Nguyễn Đức Chi?
Khi còn là tham tán tại Nga năm 2002 – 2003, ông Nguyễn Trí Tâm, nguyên Phó vụ trưởng Vụ Âu - Mỹ Bộ Thương mại, đã giới thiệu bị can Nguyễn Thọ Trí tìm đến bán gạo cho Nguyễn Đức Chi.
Nguyên Phó vụ trưởng Vụ Âu - Mỹ Bộ Thương mại đã “bảo lãnh” cho trùm lừa Nguyễn Đức Chi? ảnh 1
Nguyễn Đức Chi tại sân bay Nội Bài khi bị công an di lý ra Hà Nội

Thực hiện việc kiểm sát điều tra vụ án trùm lừa Nguyễn Đức Chi, Viện KSND tối cao vừa yêu cầu Cơ quan CSĐT Bộ Công an tiếp tục đấu tranh khai thác bị can Nguyễn Thọ Trí – nguyên Giám đốc Cty XNK Lương thực Trà Vinh - để làm rõ vai trò giới thiệu và bảo lãnh cho Nguyễn Đức Chi của ông Nguyễn Trí Tâm, Nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Âu – Mỹ, Bộ Thương mại trong “phi vụ” Chi lừa mua gạo của Cty Trà Vinh.

Được biết, ông Nguyễn Trí Tâm trước đây là Tham tán thương mại Việt Nam tại Liên bang Nga, sau về nước giữ hàm Phó Vụ trưởng Vụ Âu – Mỹ. Hiện ông Tâm công tác tại Vụ Châu Âu, Bộ Thương mại, sau khi Vụ Âu – Mỹ được chia tách.

Khi còn là tham tán tại Nga năm 2002 – 2003, ông Tâm đã giới thiệu bị can Nguyễn Thọ Trí tìm đến bán gạo cho Nguyễn Đức Chi. Chính ở những thương vụ mua bán gạo này, sau đó Chi đã “quỵt” của Cty Trà Vinh hơn 5,2 triệu USD.

Cơ quan CSĐT cũng đang tiến hành xác minh làm rõ việc trùm lừa Nguyễn Đức Chi đã đưa tiền và hiện vật để hối lộ một số quan chức ở Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở Địa chính nhà đất và UBND tỉnh Khánh Hoà.

Trách nhiệm của Bộ Kế hoạch - Đầu tư và UBND tỉnh Khánh Hoà trong việc cấp giấy phép cho trùm lừa đầu tư vào dự án Rusalka cũng đang được tiếp tục làm rõ.

Hé lộ sự liên quan của một điều tra viên C16B

Cùng với những vấn đề trên, Viện KSND tối cao cũng yêu cầu Cơ quan CSĐT làm rõ quan hệ của bị can Nguyễn Thọ Trí với Thiếu tá Nguyễn Văn Yên, điều tra viên cao cấp thuộc C16B (Văn phòng Cơ quan CSĐT khu vực phía Nam, Bộ Công an), trong việc bàn bạc với trùm lừa Chi và bị can Trí để lừa lấy tiền của Cty Lâm Viên Bộ Quốc phòng (Lavico) trả nợ cho Cty Lương thực Trà Vinh. Theo một nguồn tin, Thiếu tá Yên đã làm việc này với mục đích để “đòi nợ” hộ bị can Nguyễn Thọ Trí, hưởng phần trăm hoa hồng.

Thông tin trên còn chờ kết luận chính thức của cơ quan điều tra. Tuy nhiên, trong lần trả lời phỏng vấn báo Tiền Phong trước đây, ông Trần Nam, Giám đốc Lavico, từng cho biết: Chính Thiếu tá Yên là người trực tiếp thuyết trình với lãnh đạo Học viện Lục quân (cơ quan chủ quản của Lavico) về phương án, triển vọng Lavico góp vốn vào dự án Rusalka!

Theo nguồn tin của PV Tiền Phong, mới đây ông Giám đốc Trần Nam đã có bản giải trình gửi các cơ quan điều tra quân đội và công an, trong đó tập trung tố cáo vai trò, sự liên quan của Thiếu tá Nguyễn Văn Yên trong việc “dẫn dắt” Lavico đến với dự án Rusalka. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

MỚI - NÓNG