Nguyên phó chủ tịch tỉnh bị buộc bồi thường vì cấp dưới sai phạm

Nguyên phó chủ tịch tỉnh bị buộc bồi thường vì cấp dưới sai phạm
TP - Sáng 17-4, TAND tỉnh Phú Yên tuyên phạt bị cáo Lê Văn Lợi (nguyên phó Phòng quản lý công sản - Sở Tài chính Phú Yên) hơn 11 tháng tù (bằng thời hạn tạm giam).

> Xét xử nguyên phó GĐ Sở Tài chính

Riêng bị cáo Phan Hà Ngọ (nguyên Phó GĐ Sở Tài chính tỉnh Phú Yên) được miễn hình phạt hình sự. Cả hai đều bị truy tố, xét xử về tội cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Về trách nhiệm dân sự, Tòa tuyên buộc các ông Nguyễn Bá Lộc, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đỗ Duy Vinh, GĐ Sở Tài chính; Phan Hà Ngọ và Lê Văn Lợi phải liên đới trách nhiệm bồi thường cho Nhà nước 837 triệu đồng.

Trong quá trình tham mưu cho UBND tỉnh Phú Yên bán 3 căn nhà số 279- 281-283 đường Trần Hưng Đạo (TP Tuy Hòa, Phú Yên) cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank), hai ông Ngọ và Lợi đã có hành vi làm trái trong việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho 11 hộ dân đang sinh sống trong ba căn nhà nói trên, gây thiệt hại cho Nhà nước 837 triệu đồng.

Liên quan vụ việc này, còn có ông Nguyễn Bá Lộc và ông Đỗ Duy Vinh đã có hành vi thống nhất theo phương án thu hồi di dời, hỗ trợ cho 11 hộ dân nêu trên không đúng theo quy định Nhà nước. Nhưng xét mức độ sai phạm nên đã bị xử lý nghiêm về mặt Đảng không truy cứu trách nhiệm hình sự.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).