Nguyên nhân ô tô lao vào đám đông khiến 3 người thương vong ở Bình Dương

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tài xế 49 tuổi lái ô tô lao vào 5 chiếc xe máy dừng bên đường ở Bình Dương được xác định có nồng độ cồn trong máu, không chú ý quan sát khi lưu thông dẫn đến gây tai nạn nghiêm trọng.

Ngày 16/10, Ban An toàn giao thông tỉnh Bình Dương đã báo cáo nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa ô tô với 5 xe máy khiến 1 người tử vong xảy ra vào chiều muộn 15/10.

Theo đó, cơ quan chức năng xác định tài xế điều khiển chiếc ô tô có nồng độ cồn, không chú ý quan sát, không đi đúng phần đường quy định… dẫn đến vụ tai nạn nghiêm trọng.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, tài xế lái ô tô đã trình diện, phối hợp với cơ quan chức năng để làm rõ nguyên nhân.

Như Tiền Phong đã đưa tin, khoảng 17h ngày 15/10, trên đường Huỳnh Văn Lũy đoạn qua phường Hoà Phú (TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) đã xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng làm 1 người tử vong và hai người khác bị thương.

Nguyên nhân ô tô lao vào đám đông khiến 3 người thương vong ở Bình Dương ảnh 1

Hiện trường vụ tai nạn

Vào thời điểm trên, ô tô mang biển kiểm soát 61K-077.41 do ông Huỳnh Thanh Bàng (49 tuổi, ngụ Bình Dương) điều khiển lưu thông trên đường Huỳnh Văn Lũy theo hướng từ đường Lý Thái Tổ đến đường Võ Văn Kiệt (vòng xoay Trạm Điện).

Khi đến địa điểm trên, ô tô bất ngờ lao vào 5 xe máy đang đậu trên hành lang đường bộ. Vụ tai nạn giao thông đã khiến ông Trần Văn L (60 tuổi, ngụ Bình Dương) tử vong, 2 người khác bị thương.

Cả 5 chiếc xe máy gặp nạn là phương tiện của các phụ huynh đang chờ đón con học thêm tại nhà một thầy giáo.

Cơ quan CSĐT Công an TP.Thủ Dầu Một đã tạm giữ hình sự ông Huỳnh Thanh Bàng.

MỚI - NÓNG