Nguy cơ xảy ra chiến tranh biên giới Ấn Độ-Pakistan

Nguy cơ xảy ra chiến tranh biên giới Ấn Độ-Pakistan
TP - Ngày 27/12, các quan chức New Delhi và Islamabad đều tuyên bố không loại trừ khả năng sử dụng vũ lực nhằm giải quyết mâu thuẫn giữa hai bên.
Nguy cơ xảy ra chiến tranh biên giới Ấn Độ-Pakistan ảnh 1 Nguy cơ xảy ra chiến tranh biên giới Ấn Độ-Pakistan ảnh 2

Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Sigh.

Thủ tướng Pakistan Yousaf Raza Gilani - Ảnh: dailife.com

Sự căng thẳng này được đẩy lên đỉnh điểm sau vụ khủng bố đẫm máu ở thành phố Mumbai (Ấn Độ) do nhóm cực đoan từ Pakistan tiến hành khiến 179 người thiệt mạng.

Các hãng tin cho biết Mỹ, Anh và Ấn Độ đều cho rằng nhóm cực đoan gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Mumbai vừa qua là do tổ chức Hồi giáo cực đoan Lashkar-e-Taiba có trụ sở tại Pakistan.

Phía Pakistan cũng lên án những lực lượng gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Mumbai nhưng bác bỏ những lời cáo buộc rằng Chính phủ Pakistan có vai trò trong đó, cho rằng đó là những kẻ khủng bố không được sự ủng hộ của Nhà nước Pakistan.

Sự căng thẳng trong quan hệ giữa hai cường quốc hạt nhân ở Nam Á này đã lên đến mức độ nguy hiểm sau khi cả Ấn Độ và Pakistan đều điều động lực lượng lớn quân đội của mình ra khu vực gần biên giới.

Ngày 26/12 Pakistan điều động các đơn vị quân đội của mình đang đánh nhau với al Qaeda từ vùng biên giới với Afghanistan tới biên giới phía đông với Ấn Độ.

Ngày 27/12, Thủ tướng Pakistan Yousaf Raza Gilani nói Pakistan sẽ không nổ súng trước đối với Ấn Độ nhưng sẵn sàng bảo vệ đất nước của mình trước sự xâm lăng từ bên ngoài. Quân đội Pakistan phát lệnh báo động đồng thời hủy chương trình cho quân đội phục viên.

Cùng ngày 27/12 tại New Delhi, Thủ tướng Manmohan Singh triệu tập một phiên họp khẩn cấp với tham mưu trưởng các lực lượng hải, lục, không quân thuộc quân đội Ấn Độ.

Bộ Ngoại giao Ấn Độ khuyến cáo công dân của mình không đến Pakistan vì lý do an ninh mặc dù tuyến xe buýt nối giữa New Delhi với thành phố Lahore của Pakistan vẫn hoạt động.

Tình hình quân sự rất căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan hiện nay khiến các siêu cường và các nước trong khu vực lo ngại. Các nước Mỹ, Nga, Trung Quốc đều thúc giục Islamabad và New Delhi kiềm chế. Iran cũng tìm cách làm dịu quan hệ giữa Pakistan và Ấn Độ.

Bộ Ngoại giao Nga hôm 27/12 ra tuyên bố bày tỏ sự cực kỳ lo ngại trước tin tức về việc cả Ấn Độ và Pakistan đều tập trung vũ khí và quân tại vùng biên giới.

Nga cho rằng đàm phán giữa hai bên là cách duy nhất giải quyết khủng hoảng giữa Ấn Độ và Pakistan. Maxcơva nói “Sự căng thẳng đã lên đến mức nguy hiểm, Nga kêu gọi Ấn Độ và Pakistan kiềm chế tối đa không để tình hình phát triển thành bạo lực qua biên giới hai nước”.

Kể từ khi cả Ấn Độ và Pakistan giành được độc lập từ thực dân Anh năm 1947 đến nay, hai nước này đã tiến hành 3 cuộc chiến tranh lớn. Cả Ấn Độ và Pakistan đều tiến hành thử thành công vũ khí hạt nhân năm 1998. 

MỚI - NÓNG