Nguy cơ tiểu thương bỏ chợ

Nguy cơ tiểu thương bỏ chợ
TP - Tự đẩy khống giá đấu lô lên cao gấp từ 10 đến 30 lần so với mức thuê trước đây và giá sàn mới, nhiều tiểu thương chợ Nọ, xã Phú Dương, huyện Phú Vang (tỉnh TT- Huế) có nguy cơ bỏ chợ.
Dù ở vùng nông thôn, nhưng phí thuê lô tại chợ Nọ lại cao hơn nhiều lần so với chợ thành phố. Ảnh: Ngọc Văn
Dù ở vùng nông thôn, nhưng phí thuê lô tại chợ Nọ lại cao hơn nhiều lần so với chợ thành phố. Ảnh: Ngọc Văn.

Giữa tháng 8, UBND xã Phú Dương phối hợp Phòng Công thương, Tài chính huyện Phú Vang tổ chức đấu mới lô quầy kinh doanh chợ Nọ, với 244 đơn đăng ký.

Qua sắp xếp, chợ Nọ có 110 lô, tăng 24 lô so với trước thời điểm đấu giá. Mức giá sàn đấu mới chỉ dao động từ 63.200 đồng đến hơn 900.000 đồng/lô/tháng, do đây chỉ là chợ cấp 3 nông thôn.

Quá trình đấu lô, tiểu thương chợ Nọ tự đẩy giá thuê lên cao gấp nhiều lần so với mức sàn.

Nhiều lô quầy có mức thuê chỉ 500.000 đồng mỗi tháng, nay bị đẩy khống lên từ 10 đến 14,5 triệu đồng.

“Khi tổ chức đấu lô bằng phiếu kín, chúng tôi luôn lưu ý tiểu thương chọn mức giá bỏ thầu phù hợp, để tránh khó khăn cho làm ăn, kinh doanh sau này. Mỗi tiểu thương chỉ được quyền tham gia đấu một lô. Nhiều người trong một gia đình vì muốn cạnh tranh giữ lại gian quầy kinh doanh thuê trước đây đã cùng bỏ thầu với giá cao gấp nhiều lần so với mức sàn”, ông Dương Ngọc Dũng, Chủ tịch UBND xã, cho biết.

Kết quả đến nay, dù hạn cuối đóng tiền cọc đã hết, nhưng vẫn còn hàng chục lô quầy bỏ trống.

Các tiểu thương vừa nhận lô mới cũng không mấy lạc quan, nguy cơ bỏ chợ dù đã đóng tiền cọc, bởi thu không đủ bù chi.

“Chúng tôi rất trăn trở về vấn đề này. Tất cả tiểu thương tha thiết đề nghị xã tái tổ chức đấu lô, vì mức phí phải trả hàng tháng hiện nay quá cao và phi lý nếu đem so sánh với các chợ lớn trong huyện và thành phố Huế. Tuy nhiên, UBND xã không đủ thẩm quyền giải quyết”, ông Dương Ngọc Dũng cho biết.

Nghịch lý tồn tại ở chợ Nọ là tổng giá trị hàng hóa nhiều lô quầy chỉ trên dưới 20 triệu đồng, nhưng phí thuê lô phải trả hàng tháng lại ở mức từ 8 đến 10 triệu đồng.

Trong khi, tại các khu chợ lớn thuộc trung tâm thành phố Huế như An Cựu, Đông Ba, giá thuê lô tối thiểu chỉ ở mức từ 350.000 đến 2,5 triệu đồng/tháng.

Tại phố Hùng Vương, trục kinh doanh sầm uất nhất thành phố Huế, giá thuê tối đa một ki-ốt cũng ở mức từ 10 đến 30 triệu đồng/tháng, tùy theo diện tích.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG