Người ở khu nhà trọ nói gì về nghi phạm sát hại nữ sinh điện ảnh?

Căn phòng bị niêm phong sau khi sự việc xảy ra.
Căn phòng bị niêm phong sau khi sự việc xảy ra.
TPO - Người sống trong khu nhà trọ không hề hay biết thông tin cô gái bị sát hại tại căn phòng trên tầng 3 của ngôi nhà cho đến khi lực lượng chức năng đến làm việc.

Sáng 5/6, PV báo Tiền Phong có mặt tại ngôi nhà trọ 4 tầng nằm sâu trong ngõ 12 đường Nguyễn Phúc Lai (quận Đống Đa, Hà Nội) nơi cô gái tên Cẩm T. (SN 1995, ở Cẩm Phả, Quảng Ninh), sinh viên trường ĐH Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, bị sát hại và được phát hiện vào ngày 4/6.

Trao đổi với PV, anh Hoà, một người thuê trọ tại ngôi nhà cho biết, tối 3/5 có một cô gái (nạn nhân – PV) đến hỏi thuê phòng nhưng sau đó không ai biết thêm thông tin gì. “Hầu như mọi người đều không biết cô gái bị sát hại ở căn phòng trên tầng 3. Khi có người báo công an đến thì mọi người mới biết. Lúc này, công an đã phong tỏa cả tầng 3 ngôi nhà không ai được lên” – anh Hòa nói.

Cũng theo người đàn ông này, khoảng 21h ngày 3/6, gia đình anh và một số người thuê trọ có nghe thấy tiếng la hét trên căn phòng ở tầng 3 nhưng cho rằng mọi người cãi nhau nên không ai lên.

Cũng theo người thuê trọ, sau khi sự việc xảy ra họ cảm thấy sợ hãi và đến ở nhờ nhà bạn bè hoặc người thân. “Người đàn ông được cho là nghi phạm thuê trọ được khoảng 2 tháng nhưng ít người biết anh ta làm gì vì rất ít giao tiếp”- một người thuê trọ cho hay.

Người ở khu nhà trọ nói gì về nghi phạm sát hại nữ sinh điện ảnh? ảnh 1

Khu nhà trọ cao 4 tầng 1 tum nằm trong con ngõ sâu trên đường Nguyễn Phúc Lai.

Trước đó, chiều ngày 4/6, người dân phát hiện thi thể một cô gái tại tầng 3 khu trọ trên phố Nguyễn Phúc Lai (phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội).

Theo cư dân địa phương, tối 3/6, có một cô gái trẻ tới khu trọ trên với ý định thuê phòng. Cô gái sau đó đã ở lại căn phòng trên tầng 3 của khu trọ. Trưa 4/6, mọi người thấy cửa căn phòng này khoá trái, gọi không thấy ai trả lời nên đã báo cho chủ nhà lên mở cửa và phát hiện vụ việc.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tra vụ việc. Đến tối cùng ngày, thi thể nạn nhân được đưa đi khỏi hiện trường.

Theo thông tin ban đầu, nữ sinh tên Cẩm T. (SN 1995) hiện đang là sinh viên trường đại học Sân khấu điện ảnh Hà Nội.

Tối cùng ngày, cơ quan chức năng đã tạm giữ một nghi phạm N.A.T. (SN 1983, ở phường Hàng Bột, quận Đống Đa) để điều tra vụ việc.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.