Người Nhật Bản đầu tiên chinh phục 14 đỉnh núi cao nhất thế giới

Người Nhật Bản đầu tiên chinh phục 14 đỉnh núi cao nhất thế giới
TP - Ngày 11-6, nhà leo núi Nhật Bản Hirotaka Takeuchi cho biết, 17 năm qua, ông chinh phục 14 đỉnh núi cao nhất thế giới.
Nhà leo núi Nhật Bản Hirotaka Takeuchi. Ảnh: AP
Nhà leo núi Nhật Bản Hirotaka Takeuchi. Ảnh: AP.

Ông Takeuchi hôm 26-5 chinh phục đỉnh cao 8.167 m núi Dhaulagiri ở Nepal. Năm 2007, ông suýt chết trong một cuộc leo núi Gashabrum ở Nepal do bị tuyết lở cuốn đi và chôn vùi cách xa nơi ông leo núi đến 300 m.

Cùng leo núi với ông Takeuchi lúc đó có ba người Đức thì hai người bị thiệt mạng, một người bị thương do lở tuyết. Ông Takeuchi thoát chết nhờ các bạn leo núi khác đào bới đưa ra khỏi đám tuyết dày, sau đó được máy bay trực thăng cứu hộ tới đón.

Theo Hiệp hội Những người leo núi Nepal, ông Takeuchi là người thứ 30 trên thế giới và là người Nhật Bản đầu tiên chinh phục được 14 đỉnh cao nhất hành tinh.

Ông Takeuchi dự định trở lại Himalaya để leo lên một đỉnh khác của dãy núi này vào năm tới. Ông nói sẽ tiếp tục chinh phục các đỉnh cao khác của thế giới chừng nào sức khỏe cho phép.

Đ.P
Theo AP

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đi trong hầm xuyên núi Đặng Thùy Trâm
Đi trong hầm xuyên núi Đặng Thùy Trâm
TP - “Rừng khuya im lặng như tờ, không một tiếng chim kêu, không một tiếng lá rụng hay một ngọn gió nào đó khẽ rung cành cây…”, tôi đọc đoạn nhật ký của bác sĩ Đặng Thùy Trâm trước giờ vào khu vực núi Chúa, nơi đang thi công hầm xuyên núi thuộc dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn. Dự kiến tháng 7/2026, nơi in dấu chân chị Trâm sẽ kết nối hệ thống cao tốc Bắc-Nam.