Người làm công tác xuất bản là 'chiến sĩ', cũng là doanh nghiệp, doanh nhân

TPO - Ngày 10/10, đại diện những người làm xuất bản tiêu biểu dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, gặp mặt và trao đổi với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam.
Người làm công tác xuất bản là 'chiến sĩ', cũng là doanh nghiệp, doanh nhân ảnh 1

Sáng 10/10, các đại biểu về dự Lễ Kỷ niệm 70 năm ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam đã tới đặt vòng hoa tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67 khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh, Phủ Chủ tịch. Ảnh: Nhật Minh

Người làm công tác xuất bản là 'chiến sĩ', cũng là doanh nghiệp, doanh nhân ảnh 2

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Trần Thanh Lâm, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thanh Lâm và Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam Hoàng Vĩnh Bảo dẫn đầu đoàn đại biểu đặt vòng hoa tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67 khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh, Phủ Chủ tịch. Ảnh: Nhật Minh

Người làm công tác xuất bản là 'chiến sĩ', cũng là doanh nghiệp, doanh nhân ảnh 3

Cách đây 70 năm, ngày 10/10/1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 122/SL quyết định thành lập Nhà in Quốc gia với nhiệm vụ thống nhất tổ chức và quản lý nhà in Chính phủ, đánh dấu bước phát triển mới của ngành Xuất bản, In, Phát hành sách cách mạng nước ta. Từ đó, ngày 10/10 hằng năm đã trở thành Ngày truyền thống của ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam. Ảnh: Nhật Minh

Người làm công tác xuất bản là 'chiến sĩ', cũng là doanh nghiệp, doanh nhân ảnh 4

Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam Hoàng Vĩnh Bảo báo công với Bác. Ảnh: Nhật Minh

Người làm công tác xuất bản là 'chiến sĩ', cũng là doanh nghiệp, doanh nhân ảnh 5

Sau đó, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp mặt đoàn 86 đại biểu người làm xuất bản tiêu biểu - đại diện cho 57 nhà xuất bản và hàng ngàn cơ sở in, cơ sở phát hành trên cả nước. Ảnh: Nhật Minh

Người làm công tác xuất bản là 'chiến sĩ', cũng là doanh nghiệp, doanh nhân ảnh 6

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ biểu dương những thành tựu xuất sắc của ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam trong suốt 70 năm qua, chúc mừng đội ngũ những người làm công tác xuất bản, in và phát hành trong cả nước và đặc biệt là 86 đại biểu được lựa chọn, tuyên dương người làm xuất bản tiêu biểu. Theo ông Huệ, những người làm công tác xuất bản là chiến sĩ tiên phong trên mặt trận văn hóa - tư tưởng, xuất bản phẩm là những sản phẩm “rất đặc biệt”, đồng thời cũng “làm nhiệm vụ kinh doanh, còn có 'vai' doanh nghiệp, doanh nhân - lực lượng xung kích, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Ảnh: Nhật Minh

Người làm công tác xuất bản là 'chiến sĩ', cũng là doanh nghiệp, doanh nhân ảnh 7

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thanh Lâm báo cáo về ý nghĩa chương trình Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam và gặp mặt tuyên dương những người làm xuất bản tiêu biểu. Ảnh: Nhật Minh

Người làm công tác xuất bản là 'chiến sĩ', cũng là doanh nghiệp, doanh nhân ảnh 8

Bà Vũ Thị Quỳnh Liên, Phó Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Kim Đồng cảm ơn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ ban ngành đã luôn quan tâm, tạo điều kiện để ngành xuất bản ngày càng phát triển. Ảnh: Nhật Minh

Người làm công tác xuất bản là 'chiến sĩ', cũng là doanh nghiệp, doanh nhân ảnh 9

Chủ tịch Quốc hội mong muốn những người làm công tác xuất bản cả nước quan tâm, nỗ lực nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động xuất bản, thúc đẩy văn hóa đọc, phấn đấu xây dựng ngành xuất bản trở thành một bộ phận quan trọng của công nghiệp văn hóa; xuất bản được nhiều đầu sách hay, có giá trị, đúng định hướng, tạo sự lan tỏa, tác động tích cực vào nhận thức xã hội, tạo lập sức mạnh quốc gia. Ảnh: Nhật Minh

Người làm công tác xuất bản là 'chiến sĩ', cũng là doanh nghiệp, doanh nhân ảnh 10

Đại biểu người làm xuất bản tiêu biểu chụp ảnh kỷ niệm trong khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Nhật Minh

MỚI - NÓNG