Người lái xe tải viết sách bằng iPhone được các nhà xuất bản lớn ở Mỹ chào đón

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Mặc dù công việc bận rộn, Bud Smith, một công nhân xây dựng ở bang New Jersey (Mỹ) vẫn tranh thủ 15-30 phút mỗi ngày để viết sách và anh đã hoàn thành cuốn tiểu thuyết “Teenagers” (tạm dịch Tuổi học trò) và được nhiều nhà xuất bản lớn chào đón.
Người lái xe tải viết sách bằng iPhone được các nhà xuất bản lớn ở Mỹ chào đón ảnh 1

Cuốn tiểu thuyết đầu tay được viết trên điện thoại iPhone của Bud Smith

Smith, 40 tuổi, đã viết tiểu thuyết kể về mối tình học trò của Bonnie và Clyde-esque bằng chiếc điện thoại iPhone. Phần lớn thời gian Smith viết sách là khi anh ngồi trên chiếc xe tải của mình.

Bản thảo đầu tiên của cuốn sách “Teenagers” ra đời trong hoàn cảnh như vậy. Smith chia sẻ: “Tôi chỉ dùng công cụ tốt nhất mà tôi có trong tay để viết: Chiếc iPhone. Tôi luôn cố gắng làm một việc gì đó có ích trong lúc nghỉ ngơi”.

Người lái xe tải viết sách bằng iPhone được các nhà xuất bản lớn ở Mỹ chào đón ảnh 2

Bud Smith, người viết tiểu thuyết bằng điện thoại iPhone.

Công dân thành phố Jersey này đã làm nghề xây dựng từ năm ngoài 20 tuổi, nhưng viết lách luôn là niềm đam mê của anh. Smith cho biết: “Tôi sinh ra trong một gia đình có năng khiếu về nghệ thuật. Bố mẹ là công nhân, nhưng niềm đam mê nghệ thuật là vô bờ bến”.

"Teenagers" là cuốn sách đầu tay của Bud Smith được nhiều nhà xuất bản lớn chào đón.

Bud Smith dự định sẽ viết thêm một cuốn tiểu thuyết về hành trình đi khắp nước Mỹ nhằm "thoát ly khỏi cuộc sống buồn tẻ hằng ngày và theo đuổi 'Giấc mơ Mỹ'". Trong cuốn tiểu thuyết này dự kiến sẽ có một phần câu chuyện về cuộc đời người vợ của anh.

Theo The New York Post
MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.