Người hâm mộ Đức không thể sang Anh cổ vũ đội nhà cho đại chiến Anh-Đức

0:00 / 0:00
0:00
Người hâm mộ Đức không thể sang Anh cổ vũ đội nhà cho đại chiến Anh-Đức
TPO - Những quy định phòng dịch khắt khe của nước Anh khiến các cổ động viên từ Đức không kịp đến sân Wembley để theo dõi đại chiến giữa Anh và Đức vòng 1/8 EURO 2020.

Theo quy định phòng dịch của nhà chức trách Anh, người hâm mộ bóng đá trên khắp châu Âu đổ về sân Wembley sẽ phải xét nghiệm Covid-19 và phải cách ly trong 5 ngày, không có ngoại lệ. Điều này có nghĩa là những cổ động viên Đức phải khởi hành từ hôm qua mới kịp hoàn tất cách ly để ra sân cổ vũ cho Die Mannschaft.

Rất nhiều người yêu bóng đá ở Đức đã tỏ ra hụt hẫng trước thông tin này. Quy định ngặt nghèo như trên, họ sẽ phải theo dõi trận đấu qua sóng truyền hình. Một số nghị sĩ liên bang ở Đức cho rằng quy định này là vô lý vì số ca mắc ở Đức thấp hơn so với nước Anh. Không chỉ với các cổ động viên, người thân của các cầu thủ bóng đá Đức cũng sẽ không được hưởng bất kỳ chế độ ưu tiên nào. Liên đoàn bóng đá Đức đang cố gắng can thiệp để cho phép gia đình cầu thủ vào sân xem bóng.

Không những vậy, nhóm cổ động viên Đức đã kịp di chuyển sang Anh để theo dõi trận đấu vòng 1/8 EURO 2020 cũng sẽ phải cách ly 14 ngày khi trở về Đức. Chính phủ Đức lo ngại những người hâm mộ bóng đá sẽ mang biến thể Delta nguy hiểm từ Anh về nước này. Diễn biến phức tạp mới nhất của dịch bệnh có thể khiến kế hoạch tổ chức trận chung kết EURO 2020 trên sân Wembley thay đổi.

Niềm động viên duy nhất của các cầu thủ Đức trong trận đấu sắp tới là khoảng 2.000 cổ động viên người Đức trên sân Wembley. Đây là những người Đức có hộ khẩu ở Anh và được vào sân như người bản địa.

MỚI - NÓNG