Người Hải Phòng vãn cảnh chùa Hang, lễ Đền Bà Đế đầu năm

TPO - Những ngày đầu năm Nhâm Dần 2022, nhiều người Hải Phòng và du khách thập phương đến tham quan, vãn cảnh chùa Hang và đi lễ Đền Bà Đế tại quận Đồ Sơn (TP Hải Phòng) để cầu an, may mắn.
Người Hải Phòng vãn cảnh chùa Hang, lễ Đền Bà Đế đầu năm ảnh 1

Ngày 8/2 (tức mùng 8 Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022), nhiều người dân đến chùa Hang (còn gọi là Cốc tự), nằm trong một hang đá thuộc khu 1, phường Vạn Sơn (quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng) để cầu sức khỏe, bình an và may mắn cho gia đình, người thân.

Người Hải Phòng vãn cảnh chùa Hang, lễ Đền Bà Đế đầu năm ảnh 2

Anh Quân (32 tuổi, trú tại Hà Nội) chia sẻ, nhân chuyến công tác đầu năm, anh cùng bạn đến chùa Hang - Hải Phòng tham quan, vãn cảnh du xuân. Ngôi chùa cổ được xây trong hang đá, hướng ra biển với kiến trúc độc đáo.

Người Hải Phòng vãn cảnh chùa Hang, lễ Đền Bà Đế đầu năm ảnh 3

"Nhà chùa bố trí khu gửi xe miễn phí, chuẩn bị khẩu trang, cồn sát khuẩn và luôn nhắc du khách thực hiện 5K phòng chống COVID-19. Đến đây, tôi thực sự thấy tâm tịnh, thanh bình và được vãn cảnh chùa cổ đẹp", anh Quân nói.

Người Hải Phòng vãn cảnh chùa Hang, lễ Đền Bà Đế đầu năm ảnh 4

Tương truyền, vào thế kỷ II (TCN), một nhà sư từ Thiên Trúc đến truyền bá đạo Phật và xây dựng chùa trong hang đá, nay là khu 1, phường Vạn Sơn (quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng). Kiến trúc của chùa gồm 2 bậc thềm chính, bậc thềm ngoài rộng 23m2 và bậc thềm trong rộng 7m2, cao 0,5m. Đi sâu trong hang núi có tượng Phật Quang - người đã dạy đạo cho Chử Đồng Tử.

Người Hải Phòng vãn cảnh chùa Hang, lễ Đền Bà Đế đầu năm ảnh 5

Phía ngoài, chùa Hang được trang trí đèn lồng, cây hoa cho du khách tham quan, chụp ảnh lưu niệm.

Người Hải Phòng vãn cảnh chùa Hang, lễ Đền Bà Đế đầu năm ảnh 6

Những ngày đầu năm mới Nhâm Dần 2022, nhiều người dân Hải Phòng và du khách thập phương sắm lễ đến Đền Bà Đế, tại chân núi Độc, phường Ngọc Hải (quận Đồ Sơn) cầu sức khỏe, may mắn.

Người Hải Phòng vãn cảnh chùa Hang, lễ Đền Bà Đế đầu năm ảnh 7

Chị Mai (35 tuổi, ở huyện An Dương) chia sẻ, đầu năm chị thường cùng người thân đến Đền Bà Đế cầu bình an, may mắn. Chị chia sẻ, trước khi đi lễ chị đã test nhanh COVID-19 và chuẩn bị nhiều khẩu trang, giữ khoảng cách để đảm bảo khuyến cáo về phòng chống dịch.

Người Hải Phòng vãn cảnh chùa Hang, lễ Đền Bà Đế đầu năm ảnh 8

Nhiều người đến Đền Bà Đế lễ, tham quan, vãn cảnh núi và biển Đồ Sơn.

Người Hải Phòng vãn cảnh chùa Hang, lễ Đền Bà Đế đầu năm ảnh 9

Đền Bà Đế được xây dựng dưới chân núi Độc, hướng ra biển nên đây là nơi kết hợp giữa vẻ đẹp của núi và biển. Đền Bà Đế là điểm đến văn hóa tín ngưỡng thu hút đông đảo du khách trong và ngoài thành phố Hải Phòng.

Tin liên quan