Người giàu nhất Indonesia so tài đánh bài ở Asiad 18

Theo tạp chí Forbes, không chỉ là người giàu nhất Indonesia, Hartono còn xếp ở vị trí 75 trong danh sách tỷ phú thế giới với khối tài sản 16,7 tỷ đôla. Nhà tài phiệt 78 tuổi này là VĐV môn đánh bài ở ASIAD 18.

ASIAD 18 là lần đầu tiên môn đánh bại được đưa vào chương trình thi đấu của một kỳ Á vận hội. Tại môn thi này, có không ít những VĐV vô cùng đặc biệt.

Người đầu tiên phải kể tới là cụ bà Lee Hung Fong. Ở tuổi 81 tuổi, cụ bà này là VĐV nhiều tuổi nhất tham dự Asiad 2018. Cụ đại diện cho tuyển Malaysia tham gia đánh bài, môn chơi lần đầu tiên được đưa vào thi đấu tại giải năm nay.

Cụ Fong vốn là một giáo viên giảng dạy đánh bài. Nữ VĐV 81 tuổi tham gia Asiad là để quảng bá cho môn chơi rất được ưa chuộng tại Malaysia.

Người giàu nhất Indonesia so tài đánh bài ở Asiad 18 ảnh 1 VĐV nhiều tuổi nhất Asiad 2018. Ảnh: NST

Kém ba tuổi so với cụ Fong, tỷ phú Hartono cũng có sở thích với những quân bài. Ông chia sẻ: ''Tôi đánh bài là để giữ trí nhớ tốt. Ngoài ra, tôi còn đam mê với Thái cực quyền''.

Theo tạp chí Forbes, không chỉ là người giàu nhất Indonesia, Hartono còn xếp ở vị trí 75 trong danh sách tỷ phú thế giới với khối tài sản 16,7 tỷ đôla. Nhà tài phiệt 78 tuổi hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực kinh doanh thuốc lá, ngân hàng và truyền thông.

Người giàu nhất Indonesia so tài đánh bài ở Asiad 18 ảnh 2 Tỷ phú 78 tuổi Hartono.

Hartono từng tham gia không ít giải vô địch đánh bài thế giới. Vị tỷ phú cho biết thêm: ''Nếu giành huy chương vàng Asiad, tôi sẽ tặng tiền thưởng của Chính phủ Indonesia (khoảng 102.000 USD) cho chương trình đào tạo VĐV''.

Ngoài Malaysia và Indonesia, các quốc gia cũng tham gia môn đánh bài gồm Bangladesh, Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kông, Ấn Độ, Nhật Bản, Jordan, Pakistan, Philippines, Ảrập Xêút, Singapore và Thái Lan.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG