Người đứng sau hợp đồng đắt giá của HLV Park Hang Seo

Ngoài nỗ lực giúp HLV Park Hang Seo có hợp đồng mới với VFF, Lee Dong-jun chính là người từng đưa Xuân Trường, Công Phượng ra nước ngoài thi đấu.
"Tôi thở phào khi mọi thỏa thuận đã xong. Cả hai bên đều hài lòng với hợp đồng mới", Lee Dong-jun nói sau khi bản hợp đồng mới của HLV Park Hang Seo với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) được ký kết chiều 5/11.

"Tôi đã có nhiều tóc bạc hơn trong 6 tháng qua", Lee Dong-jun mỉm cười nói. Người môi giới đến từ Hàn Quốc này thừa nhận sức ép dành cho bản thân rất lớn trong thời gian qua. Lee được HLV Park Hang Seo ủy quyền hoàn toàn trong đàm phán hợp đồng mới với VFF. Sự quan tâm mạnh mẽ từ dư luận Việt Nam lẫn Hàn Quốc khiến người đại diện sinh năm 1985 hết sức cẩn trọng trong từng thông cáo phát đi cho báo chí, bên cạnh việc tập trung vào các điều khoản hợp đồng, sao cho mang về lợi ích tốt nhất cho HLV Park mà vẫn đảm bảo nằm trong khả năng của VFF.
Người đứng sau hợp đồng đắt giá của HLV Park Hang Seo ảnh 1 Lee Dong-jun (phải) ngồi cùng HLV Park và ông Lê Hoài Anh - Tổng thư ký VFF.
Từ khi còn là sinh viên năm thứ tư, Lee Dong-jun đã tự mở công ty riêng và định hướng đi theo con đường trở thành nhà môi giới bóng đá chuyên nghiệp. Thời gian này anh tìm cách có được chứng nhận chính thức từ FIFA cho nghề môi giới, song song với việc tìm một công việc ổn định để trang trải cuộc sống trong thời gian đầu. Lee dành 3 năm làm việc ở Công ty Mirae Asset Global Investments như một nhân viên tiếp thị thể thao. Và đây là quãng thời gian quan trọng giúp anh nhận thấy tiềm năng từ thị trường Đông Nam Á, có được những mối quan hệ thích hợp, mở ra cơ hội đưa những người đồng hương xuất ngoại, trong đó có HLV Park Hang-seo. "Khi làm việc cho Mirae Asset, tôi xem nhiều báo cáo, nhận thấy Trung Quốc và Đông Nam Á là những thị trường mới nổi, kể cả trong lĩnh vực bóng đá. Tôi thấy nhu cầu rất lớn và ngày càng tăng ở khu vực Đông Nam Á. Tôi muốn hướng đến đó. Tôi có cơ hội đi đến Đông Nam Á, gặp gỡ những người chủ CLB và tạo dựng mối quan hệ". Lee chia sẻ. Việc Lee, vốn còn rất trẻ, tìm một thị trường mới mẻ là bước đi khôn ngoan khi những nhà môi giới lão làng và có kinh nghiệm hầu như nắm mọi mối quan hệ chuyển nhượng cầu thủ ở Hàn Quốc lẫn Nhật Bản. Lúc đầu, Lee giúp các cầu thủ Hàn Quốc đã lớn tuổi chuyển nhượng sang một số CLB ở nước ngoài, như tiền vệ Kim Tae-min sang Trung Quốc. Những cầu thủ do anh giới thiệu đều có chất lượng, đóng góp cho CLB mới thế nên Lee tạo dựng được sự tin tưởng. Năm 2016, anh chuyển ngược hướng, đưa một cầu thủ Việt Nam - Lương Xuân Trường - sang Hàn Quốc thi đấu.
Người đứng sau hợp đồng đắt giá của HLV Park Hang Seo ảnh 2 Lee Dong-jun và Xuân Trường ngày anh còn chơi bóng ở Hàn Quốc.
"Trường ban đầu đến với Incheon United và gặp nhiều khó khăn. Sau đó cậu ấy đến Gangwon và cũng không có nhiều cơ hội ra sân. Nhưng tôi vẫn bảo vệ Trường đến cùng. Từ đó tôi cũng được biết đến một chút ở Việt Nam", Lee nhớ lại.

Năm 2017, Lee Dong-jun được giới thiệu cho Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và từ đây mối hợp tác giữa anh và HLV Park Hang-seo hình thành. Lee đã thuyết phục ông Park chấp nhận thử thách làm HLV ở một đất nước xa lạ.

"Ban đầu nhiều người hoài nghi lắm", người đại diện của thầy Park chia sẻ thêm. "Gặp HLV Park ở Hà Nội, tôi nói với ông ấy 'Mọi người ở đây nghĩ ông là HLV hạng B thôi'. Ông ấy cười đáp: 'Ừ, thì tôi hạng B mà'. Nhưng giờ mọi thứ đã khác. Bạn có thể nghe nhắc đến 'Hiệu ứng Park Hang-seo' hay 'Phép màu Park Hang-seo'. Ông ấy đã trở thành HLV hạng A ở châu Á. Tương lai, tôi muốn giới thiệu những người Hàn Quốc được xem là hạng B trong nước đi ra nước ngoài, và trở thành những người giỏi hàng đầu".

Cũng nhờ Lee môi giới, ông Chung Hae-seoung đã làm Giám đốc kỹ thuật của Hoàng Anh Gia Lai và giờ là HLV của CLB TP HCM. Ông Chung cũng là một thân chủ thành công của Lee khi mùa này giúp đội bóng phía nam giành vị trí Á quân V-League, trong khi bản thân ông được chọn là HLV hay nhất giải.

Người đứng sau hợp đồng đắt giá của HLV Park Hang Seo ảnh 3 Lee Dong-jun muốn mang nhiều cầu thủ châu Á khác sang châu Âu thi đấu.

Những gì Park Hang-seo làm với bóng đá Việt Nam hai năm qua đã đi vào lịch sử. Giờ mục tiêu của Lee Dong-jun là tiến ra thị trường châu Âu. Các CLB ở lục địa già đang cần những cầu thủ châu Á có kỹ năng, có sự khéo léo, bên cạnh kế hoạch mở rộng thị trường. Không ít cầu thủ tài năng từ Việt Nam, Thái Lan mơ ước được thi đấu ở châu Âu và điều họ cần lúc này là một người "bắc cầu".

"Lúc này các cầu thủ châu Á cũng được quan tâm ở châu Âu. Tôi đã xây dựng được những mối quan hệ tốt ở đây và đó là nguồn lực để có thể đàm phán ngang hàng với những người châu Âu. Nếu không có điều đó, bạn đơn thuần chỉ là những người bán hàng", người đại diện 34 tuổi khẳng định.



Theo Theo Ngoisao.net
MỚI - NÓNG