'Người đẹp xứ Thanh' treo cổ trước Nhà máy xi măng

Người dân giải cứu ngo phụ nữ treo cổ tự vẫn
Người dân giải cứu ngo phụ nữ treo cổ tự vẫn
TPO - Khoảng 10h ngày 17/12, một phụ nữ đến treo cổ ngay trước cổng Nhà máy xi măng Tam Điệp tại xã Quang Sơn (Tam Điệp, Ninh Bình).
Người dân giải cứu ngo phụ nữ treo cổ tự vẫn
Giải cứu người phụ nữ treo cổ tự vẫn.

Vào khoảng thời gian trên người dân phát hiện một phụ nữ có ý đồ quyên sinh bằng cách treo cổ ngay trước cổng Nhà máy xi măng Tam Điệp.

Một số người dân lập tức giải cứu người phụ nữ này.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, người phụ nữ có ý định quyên sinh được xác định là chị Phạm Thị N.L (SN 1976), trú tại TP Thanh Hóa.

Chị L. từng được mệnh danh là “hoa khôi xứ Thanh” vì từng đạt nhiều giải trong các cuộc thi nhan sắc tại địa phương.

Liên quan đến ý định tự vẫn của chị L., nhiều người cho rằng do chị có mâu thuẫn tình ái với một lãnh đạo của Công ty xi măng Tam Điệp.

Chị L. từng bị TAND thị xã Tam Điệp tuyên án 12 tháng tù giam vì tội cưỡng đoạt tài sản.

Theo Viết
MỚI - NÓNG