Người đẹp lừa đảo có tên Họa My

Hai vợ chồng Hưng, My khi bị bắt
Hai vợ chồng Hưng, My khi bị bắt
Có cái tên rất dễ nhớ: Nguyễn Thị Họa My, song người phụ nữ 26 tuổi tạm trú ở khu Mỹ Đình 2, huyện Từ Liêm này lại được người ta “nhớ” đến nhiều hơn bởi hàng loạt phi vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Hai vợ chồng Hưng, My khi bị bắt
Hai vợ chồng Hưng, My khi bị bắt.
 

Ngày 11-6, CQĐT CATP Hà Nội cho biết đã hoàn tất quá trình điều tra, chuyển hồ sơ đến Viện KSND TP đề nghị truy tố My cùng chồng của cô ta là Nguyễn Quốc Hưng (SN 1985), nguyên cán bộ Phòng Tài nguyên Môi trường thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc về 2 tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Hành vi phạm pháp của vợ chồng My bị trinh sát Đội chống lậu, buôn bán hàng cấm - Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV Công an Hà Nội phát hiện thông qua một số phi vụ giao dịch mua bán đất dịch vụ, đất giãn dân tại huyện Hoài Đức.

Thậm chí nguồn tin trinh sát cho thấy, đối tượng đã làm giả cả “sổ đỏ” để thực hiện hành vi lừa đảo. Tuy không nghề nghiệp, nhưng My luôn biết cách tranh thủ các mối quan hệ của chồng mình là Nguyễn Quốc Hưng.

Thông qua Hưng, My biết ông Trần Minh Huấn, nhà ở thị trấn Cầu Diễn, huyện Từ Liêm và ông Nguyễn Thế Anh, trú tại thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, có nhu cầu mua đất tại khu vực thôn Lai Xá, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức. Lần đầu gặp nhau, My tự tin giới thiệu cô ta đang là giảng viên một trường đại học đóng trên địa bàn huyện Hoài Đức.

Mặc dù không có đất và khu đất trên chưa được chính quyền cơ sở cấp, giao đất cho các hộ dân sử dụng, nhưng My đã thông tin với ông Huấn và ông Thế Anh rằng cô ta có đất ở vị trí trên và biết nhiều hộ dân đang có nhu cầu bán. My hứa hẹn sau khi bán đất sẽ làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người mua.

Tin vào những lời hứa hẹn của My, ông Huấn đã chuyển cho cô ta hơn 4,9 tỷ đồng. Ông Thế Anh cũng chuyển cho My gần 1,6 tỷ đồng, với mục đích mua được đất qua sự giới thiệu của nữ “giảng viên đại học”. Tuy nhiên một thời gian dài sau khi chuyển tiền, ông Huấn và ông Thế Anh vẫn chưa được sở hữu đất như cam kết của My. Đến thời điểm giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, My đưa cho 2 vị khách mua đất một số tấm giấy chứng nhận có chữ ký của lãnh đạo huyện Hoài Đức.

Niềm phấn khởi ngắn ngủi vừa đến thì ông Huấn và ông Thế Anh phát hiện số giấy chứng nhận trên chưa có trích lục bản đồ. Lập tức, 2 vị khách mua đất đã bàn giao giấy chứng nhận lại cho My, yêu cầu bổ sung trích lục.

Quá trình điều tra, cơ quan công an chứng minh được hành vi phạm pháp của My như sau. Được sự hậu thuẫn của chồng, My đã “kiếm” được 8 phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Số phôi này xuất phát từ Phòng Tài nguyên môi trường thị xã Phúc Yên.

Tiếp đó, chính Hưng đã điền các thông tin vào giấy theo hướng dẫn của vợ. Có phôi, My lên mạng Internet, kết nối với đối tượng làm dấu giả, hợp đồng làm giấu và chữ ký giả của 1 đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức với giá 18 triệu đồng. CQĐT xác định hành vi sai phạm của My có đủ yếu tố cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Đối với Nguyễn Quốc Hưng, công việc của bị can này vốn từng được giao tiếp nhận hồ sơ xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân. Mặc dù không được giao nhiệm vụ quản lý phôi giấy chứng nhận, nhưng Hưng đã tự ý lấy trộm và in thông tin lên đó theo hướng dẫn của vợ. Sai phạm của Hưng có đủ yếu tố cấu thành tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Đến khi bị bắt, vợ chồng Hưng - My đã trả cho các bị hại gần 2,4 tỷ đồng trên tổng số tiền hơn 6 tỷ đồng đã thu.

Trong vụ án này, có một số trường hợp được CQĐT không xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự, trong đó có ông Nguyễn Huy Thiện - Trưởng Phòng Tài nguyên Môi trường thị xã Phúc Yên. Trách nhiệm của Trưởng phòng là thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về lĩnh vực đất đai và quản lý, sử dụng phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn thị xã. Nhưng ông Thiện đã không thực hiện hết nhiệm vụ được giao, không quản lý lập sổ theo dõi quản lý, sử dụng phôi.

Do buông lỏng quản lý dẫn đến việc Nguyễn Quốc Hưng tự ý lấy phôi, đem sử dụng trái với quy định của Nhà nước. Hậu quả đã để cho Nguyễn Thị Họa My sử dụng, làm giả 8 giấy chứng nhận. Tuy nhiên, do UBND thị xã Phúc Yên đã thành lập đoàn thanh tra công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và việc quản lý, sử dụng phôi mẫu giấy chứng nhận, nên CQĐT không đề cập xử lý sai phạm của ông Nguyễn Huy Thiện.

Theo Hà Minh
An ninh Thủ đô

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG