Người đẹp gốc Việt giành ngôi Á hậu 5 tại Hoa hậu Hòa bình Thái Lan

TPO - Người đẹp Paulius Prajakrattanakul - đại diện tỉnh Nakhon Phanom giành ngôi Á hậu 5 trong đêm chung kết Hoa hậu Hòa bình Thái Lan 2023 tối 29/4. Cô là con lai với 3 dòng máu Thái - Việt - Trung.

Đêm chung kết Hoa hậu Hòa bình Thái Lan 2023 được diễn ra tối 29/4 tại tỉnh Chiang Mai với sự tham dự của 77 thí sinh đại diện cho các tỉnh, thành. Kết quả chung cuộc, người đẹp đại diện tỉnh Chumphon - Thaweeporn Phingchamrat (nghệ danh Aoom Thaweeporn) đã đăng quang ngôi vị cao nhất.

Ngoài các giải Hoa hậu, Á hậu 1, 2, 3, 4 như thường lệ, năm nay ban tổ chức trao tới 6 giải Á hậu 5. Người đẹp Paulius Prajakrattanakul - đại diện tỉnh Nakhon Phanom được xướng tên vào top 11 và giành giải Á hậu 5.

Pailiuus Prajakrattanakul sinh năm 1999, cao 1,7 m, vóc dáng quyến rũ. Paulius được khán giả Việt yêu mến vì cô là con lai với 3 dòng máu Thái - Việt - Trung.

Người đẹp gốc Việt giành ngôi Á hậu 5 tại Hoa hậu Hòa bình Thái Lan ảnh 1Người đẹp gốc Việt giành ngôi Á hậu 5 tại Hoa hậu Hòa bình Thái Lan ảnh 2
Pailiuus Prajakrattanakul (váy xanh) giành ngôi Á hậu 5 trong đêm chung kết.
Người đẹp gốc Việt giành ngôi Á hậu 5 tại Hoa hậu Hòa bình Thái Lan ảnh 3Người đẹp gốc Việt giành ngôi Á hậu 5 tại Hoa hậu Hòa bình Thái Lan ảnh 4Người đẹp gốc Việt giành ngôi Á hậu 5 tại Hoa hậu Hòa bình Thái Lan ảnh 5
Pailiuus Prajakrattanakul có màn thể hiện ấn tượng trong chung kết.

Pailiuus Prajakrattanakul từng chia sẻ cô có bố là người Việt Nam. Sống ở Thái Lan nhưng người đẹp vẫn nhớ về cội nguồn và gìn giữ các truyền thống văn hóa dân tộc của bố.

Trong suốt quá trình tham gia Hoa hậu Hòa bình Thái Lan 2023, Pailiuus Prajakrattanakul nhận được sự cổ vũ, yêu mến của khán giả Việt Nam. Nhiều người bày tỏ hy vọng cô giành được thứ hạng cao tại đêm chung kết.

Trong đêm chung kết, Pailiuus Prajakrattanakul lần lượt được xướng tên vào top 20, top 11 và dừng chân ở vị trí Á hậu 5. Khán giả bày tỏ sự tiếc nuối vì cô có màn thể hiện ấn tượng, tỏa sáng trong đêm chung kết.

Pailiuus từng nộp đơn dự thi Miss Grand Nakhon Phanom 2020 nhưng bị từ chối. Sau 2 năm, cô trở lại cuộc thi và đăng quang ngôi vị cao nhất cùng 2 giải thưởng phụ.

Nhiều khán giả hy vọng người đẹp tiếp tục trở lại với Hoa hậu Hòa bình Thái Lan 2024 để giành ngôi vị cao hơn. Thực tế đã chứng minh, nhiều người đẹp từng giành giải thưởng cao ở các mùa giải trước đã có sự trở lại ấn tượng và đăng quang hoa hậu.

Tân Hoa hậu Hòa bình Thái Lan 2023 Thaweeporn Phingchamrat cũng chỉ giành ngôi Á hậu 3 tại Hoa hậu Hòa bình Thái Lan 2017 nhưng đã có sự trở lại mạnh mẽ năm nay và chiến thắng ngôi vị cao nhất.

Pailiuus là con lai Thái - Việt thứ 2 từng đến với đấu trường nhan sắc Miss Grand Thailand. Người đầu tiên là Buppha Nilsawat, đại diện cho tỉnh Bueng Kan vào năm 2016, cô giành được giải phụ Trang phục dân tộc đẹp nhất tại Miss Grand Thailand 2016.

Tin liên quan