Màn trình diễn của người đẹp gốc Việt ở Hoa hậu Hòa bình Thái Lan

TPO - Paulius Prajakrattanakul - đại diện tỉnh Nakhon Phanom được xem là thí sinh nổi bật ở cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thái Lan 2023. Cô đang cạnh tranh cùng 76 thí sinh để giành vương miện.
Màn trình diễn của người đẹp gốc Việt ở Hoa hậu Hòa bình Thái Lan ảnh 1Màn trình diễn của người đẹp gốc Việt ở Hoa hậu Hòa bình Thái Lan ảnh 2Màn trình diễn của người đẹp gốc Việt ở Hoa hậu Hòa bình Thái Lan ảnh 3
Tối 18/4, Paulius Prajakrattanakul cùng 76 thí sinh tham gia đêm trình diễn trang phục tôn vinh văn hóa xứ Bắc (Lanna) của Thái Lan trong khuôn khổ cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thái Lan 2023. Người đẹp đại diện tỉnh Nakhon Phanom khoe vẻ đẹp duyên dáng, nền nã trong trang phục mang cảm hứng truyền thống.
Màn trình diễn của người đẹp gốc Việt ở Hoa hậu Hòa bình Thái Lan ảnh 4Màn trình diễn của người đẹp gốc Việt ở Hoa hậu Hòa bình Thái Lan ảnh 5
Trước đó, Paulius Prajakrattanakul cũng được đánh giá cao trong đêm diễn Best in Swimsuit - Trình diễn trang phục áo tắm hôm 16/4. Cô có chiều cao ấn tượng cùng số đo ba vòng cân đối.
Màn trình diễn của người đẹp gốc Việt ở Hoa hậu Hòa bình Thái Lan ảnh 6Màn trình diễn của người đẹp gốc Việt ở Hoa hậu Hòa bình Thái Lan ảnh 7
Paulius Prajakrattanakul đang cạnh tranh cùng 76 thí sinh để giành tấm vé sang Việt Nam tham dự Miss Grand International - Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2023. Người đẹp thể hiện sự đầu tư nghiêm túc, chỉn chu cho cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thái Lan 2023.
Màn trình diễn của người đẹp gốc Việt ở Hoa hậu Hòa bình Thái Lan ảnh 8Màn trình diễn của người đẹp gốc Việt ở Hoa hậu Hòa bình Thái Lan ảnh 9
Trong thời gian tham gia cuộc thi, Paulius Prajakrattanakul ghi điểm với trang phục cut-out quyến rũ nhưng không phản cảm.
Màn trình diễn của người đẹp gốc Việt ở Hoa hậu Hòa bình Thái Lan ảnh 10Màn trình diễn của người đẹp gốc Việt ở Hoa hậu Hòa bình Thái Lan ảnh 11
Pailiuus Prajakrattanakul sinh năm 1999, cao 1,7 m, vóc dáng quyến rũ. Paulius được khán giả Việt yêu mến vì cô là con lai với 3 dòng máu Thái - Việt - Trung. Pailiuus từng nộp đơn dự thi Miss Grand Nakhon Phanom 2020 nhưng bị từ chối. Sau 2 năm, cô trở lại cuộc thi và đăng quang ngôi vị cao nhất cùng 2 giải thưởng phụ.
Màn trình diễn của người đẹp gốc Việt ở Hoa hậu Hòa bình Thái Lan ảnh 12Màn trình diễn của người đẹp gốc Việt ở Hoa hậu Hòa bình Thái Lan ảnh 13
Ngay sau khi đăng quang, Paulius Prajakrattanakul được khán giả Việt Nam bày tỏ sự quan tâm. Thậm chí người đẹp còn có fanpage tại Việt Nam. Công chúng cũng kỳ vọng cô giành chiến thắng ở Miss Grand Thailand để có cơ hội sang Việt Nam tham dự Miss Grand International 2023.
Màn trình diễn của người đẹp gốc Việt ở Hoa hậu Hòa bình Thái Lan ảnh 14Màn trình diễn của người đẹp gốc Việt ở Hoa hậu Hòa bình Thái Lan ảnh 15Màn trình diễn của người đẹp gốc Việt ở Hoa hậu Hòa bình Thái Lan ảnh 16
Pailiuus là con lai Thái - Việt thứ 2 đến với đấu trường nhan sắc Miss Grand Thailand. Người đầu tiên là Buppha Nilsawat, đại diện cho tỉnh Bueng Kan vào năm 2016, cô giành được giải phụ Trang phục dân tộc đẹp nhất tại Miss Grand Thailand 2016.
Màn trình diễn của người đẹp gốc Việt ở Hoa hậu Hòa bình Thái Lan ảnh 17
Pailiuus Prajakrattanakul từng chia sẻ cô có bố là người Việt Nam. Sống ở Thái Lan nhưng người đẹp vẫn nhớ về cội nguồn và gìn giữ các truyền thống văn hóa dân tộc của bố.
Màn trình diễn của người đẹp gốc Việt ở Hoa hậu Hòa bình Thái Lan ảnh 18Màn trình diễn của người đẹp gốc Việt ở Hoa hậu Hòa bình Thái Lan ảnh 19Màn trình diễn của người đẹp gốc Việt ở Hoa hậu Hòa bình Thái Lan ảnh 20
Paulius Prajakrattanakul cùng các thí sinh đã đi được một nửa chặng đường của Hoa hậu Hòa bình Thái Lan 2023. Chung kết cuộc thi diễn ra ngày 29/4. Đương kim Hoa hậu Hòa bình Thái Lan Engfa Wahara sẽ trao lại vương miện cho người kế nhiệm.
Tin liên quan