Người dân TPHCM chi tiền triệu cho những chậu hoa nhập khẩu

TPO - Những chậu hoa chơi Tết tiền triệu đồng đang trở nên hút hàng trong những ngày qua. Ghi nhận tại một cửa hàng hoa ở quận 7 (TPHCM), những chậu hoa đắt tiền vừa được cắm xong, mang ra kệ đã có người mua ngay.
Người dân TPHCM chi tiền triệu cho những chậu hoa nhập khẩu ảnh 1

Bên ngoài cửa hàng trên đường Tôn Dật Tiên (quận 7), bày bán các loại hoa chậu, bao gồm cúc, hồng, hồng môn, sống đời và một số loại hoa cắt cành phổ biến như cúc, hướng dương.

Người dân TPHCM chi tiền triệu cho những chậu hoa nhập khẩu ảnh 2

Hai dãy kệ dài ngay cửa ra vào được sử dụng làm nơi trưng bày các chậu hoa dịch vụ giá từ vài triệu đến trên hơn chục triệu.

Người dân TPHCM chi tiền triệu cho những chậu hoa nhập khẩu ảnh 3

"Lúc nãy tôi tìm được một bó ưng mắt, đang hỏi giá thì có người mua mất. Mấy ngày này ưng là lấy ngay, loay hoay là người khác lấy mất. Hết chỗ này gần hai triệu, cũng trưng được mùa tết", vị khách này chia sẻ.

Người dân TPHCM chi tiền triệu cho những chậu hoa nhập khẩu ảnh 4

10 cành hoa Đào Đông (Ilex), xuất xứ Nhật Bản có giá gần 2,5 triệu.

Người dân TPHCM chi tiền triệu cho những chậu hoa nhập khẩu ảnh 5

Một chậu Tuyết Mai có giá hơn 3,5 triệu.

Người dân TPHCM chi tiền triệu cho những chậu hoa nhập khẩu ảnh 6

Vị khách này khá quan tâm tới chậu tuyết mai, chụp ảnh gửi về hỏi ý kiến gia đình vì giá khá cao.

Người dân TPHCM chi tiền triệu cho những chậu hoa nhập khẩu ảnh 7

Một chậu mai Mỹ chuẩn bị giao hàng cho khách có giá gần 8 triệu đồng.

Người dân TPHCM chi tiền triệu cho những chậu hoa nhập khẩu ảnh 8

Hoa mai Mỹ có nhiều tên gọi như hoa nghinh xuân, hoa đầu xuân hiện chưa trồng được trong nước. Nếu cao hơn 1m, một bó 10 cành có giá hơn hai triệu đồng.

Người dân TPHCM chi tiền triệu cho những chậu hoa nhập khẩu ảnh 9

Một chậu hoa đào đông có giá hơn 5 triệu vừa được hoàn thành. Nhân viên bán hàng tại cửa hàng này cho biết hoa nhập mới về đến cửa hàng ngày 28-1, dù giá khá cao nhưng hoa đẹp, có thể chưng lâu nên rất được ưa chuộng.

Người dân TPHCM chi tiền triệu cho những chậu hoa nhập khẩu ảnh 10

Chậu hoa đặt làm cho lễ mừng thọ có giá gần 10 triệu đồng.

Người dân TPHCM chi tiền triệu cho những chậu hoa nhập khẩu ảnh 11

Nhiều người xuýt xoa khi nhìn vào tờ hoá đơn. "Đúng là dành cho giới thượng lưu, không đụng hàng và giá không rẻ", một khách hàng bất ngờ khi xem qua tờ hoá đơn.

Người dân TPHCM chi tiền triệu cho những chậu hoa nhập khẩu ảnh 12

Mỗi chủng loại, từ đào đông ilex, đào Nhật, mai Mỹ...khách hàng đụng vào là mất tiền triệu. Những loại hoa nhập khẩu này có giá cao là do ảnh hưởng dịch bệnh, nguồn hàng không nhiều và nhập khẩu cũng khó khăn.

Người dân TPHCM chi tiền triệu cho những chậu hoa nhập khẩu ảnh 13

Với những chậu hoa có giá cao, khách hàng chọn mua phải lấy ngay cây niêm yết giá như một kiểu "đặt cọc".

Người dân TPHCM chi tiền triệu cho những chậu hoa nhập khẩu ảnh 14

Tuy khá đắt đỏ nhưng nhưng nhu cầu vẫn rất cao, nhân viên giao hàng liên tục nhận đơn vận chuyển. Ông Nguyễn Thế Đông, Giám đốc Kênh bán lẻ và Thương mại điện tử Dalat Hasfarm, cho biết sức tiêu thụ mặt hàng hoa tươi cắt cành lẫn hoa chậu tại các cửa hàng thuộc hệ thống tăng mạnh trong vài ngày trở lại đây. Theo ông Đông, trong 2 ngày 27 và 28 tháng Chạp, dự đoán lượng khách dồn về các cửa hàng mua hoa tươi chưng Tết rất lớn. Trước 27 tháng Chạp, lan hồ điệp rất đắt hàng. Từ ngày 27 tháng Chạp đến sáng 29 tháng Chạp, các loại hoa dịch vụ, hoa chậu (trồng trên giá thể) và hoa cắt cành dùng để trang trí trong gia đình sẽ tiêu thụ mạnh. Đặc biệt, doanh số hoa dịch vụ tăng trưởng đáng kể so với các loại hoa khác.

.
Người dân TPHCM chi tiền triệu cho những chậu hoa nhập khẩu ảnh 15
Tin liên quan