Người dân Thủ đô chen chân đi lễ Phủ Tây Hồ ngày đầu tháng 11 âm lịch

TPO - Từ sáng sớm nay, nhiều người dân Hà Nội về Phủ Tây Hồ (phường Quảng An, quận Tây Hồ) để dâng lễ cầu bình an. Trong bối cảnh công tác phòng dịch COVID - 19 vẫn là ưu tiên trong các hoạt động tập trung chốn đông người, việc một số người đi lễ không đeo khẩu trang khiến người đi lễ không khỏi lo lắng.
Người dân Thủ đô chen chân đi lễ Phủ Tây Hồ ngày đầu tháng 11 âm lịch ảnh 1

Ngay khi Phủ Tây Hồ mở cửa đã có rất đông người dân đứng chờ dâng lễ. Càng về trưa, lượng người đổ về Phủ càng đông hơn. 

Người dân Thủ đô chen chân đi lễ Phủ Tây Hồ ngày đầu tháng 11 âm lịch ảnh 2 Phần lớn người dân đến dâng lễ đều thực hiện các biện pháp phòng dịch COVID-19, như: đeo khẩu trang, hạn chế nói chuyện.
Người dân Thủ đô chen chân đi lễ Phủ Tây Hồ ngày đầu tháng 11 âm lịch ảnh 3 Phủ Tây Hồ trưa ngày mồng 1 tháng 11 âm lịch.
Người dân Thủ đô chen chân đi lễ Phủ Tây Hồ ngày đầu tháng 11 âm lịch ảnh 4 Các thầy đồ luôn tay viết sớ cho người đi lễ.
Người dân Thủ đô chen chân đi lễ Phủ Tây Hồ ngày đầu tháng 11 âm lịch ảnh 5
Người dân Thủ đô chen chân đi lễ Phủ Tây Hồ ngày đầu tháng 11 âm lịch ảnh 6 Tuy nhiên, vẫn còn một số người còn có tâm lý chủ quan, không đeo khẩu trang nơi tập trung đông người.
Người dân Thủ đô chen chân đi lễ Phủ Tây Hồ ngày đầu tháng 11 âm lịch ảnh 7
Người dân Thủ đô chen chân đi lễ Phủ Tây Hồ ngày đầu tháng 11 âm lịch ảnh 8 Trưa cùng ngày, khu vực xung quanh Phủ Tây Hồ xuất hiện hiện tượng ùn ứ kéo dài từ cổng.
Người dân Thủ đô chen chân đi lễ Phủ Tây Hồ ngày đầu tháng 11 âm lịch ảnh 9 Khoảng sân trong Phủ Tây Hồ ken đặc người.
Người dân Thủ đô chen chân đi lễ Phủ Tây Hồ ngày đầu tháng 11 âm lịch ảnh 10  Trong bối cảnh công tác phòng dịch COVID - 19 vẫn là ưu tiên trong các hoạt động tập trung chốn đông người,.
Người dân Thủ đô chen chân đi lễ Phủ Tây Hồ ngày đầu tháng 11 âm lịch ảnh 11 Phía bên trong Phủ, dòng người đi lễ nhích từng chút một.
Người dân Thủ đô chen chân đi lễ Phủ Tây Hồ ngày đầu tháng 11 âm lịch ảnh 12 Khung cảnh Phủ Tây Hồ trưa ngày mồng 1 tháng 11 âm lịch (ngày 14 tháng 12 dương lịch).
MỚI - NÓNG
Vì sao giá vé máy bay tăng cao?
Vì sao giá vé máy bay tăng cao?
TPO - Hiện nay dòng máy bay Airbus A321 Neo có phần linh kiện đang trong thời gian bảo trì bảo dưỡng. Theo yêu cầu của nhà chế tạo, hàng loạt máy bay đã phải triệu hồi, phải dừng các chuyến bay bằng dòng máy bay này. "Các hãng nội địa của chúng ta dùng dòng máy bay này là chính nên dẫn đến việc hạn chế, thiếu hụt máy bay. Đây là một tác nhân cho việc giá vé máy bay tăng cao trong thời gian qua" - Cục Hàng không thông tin tới lãnh đạo TP. Đà Nẵng. 
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Việt - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ và kiêm nhiệm Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Tiến - Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy giữ chức vụ Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh.