Người đàn ông tử vong, bị trói trong nhà kho: Công an làm rõ nhóm nghi phạm

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 30/8, Công an huyện Thường Tín (Hà Nội) đang điều tra làm rõ vụ việc một người đàn ông tử vong sau khi bị nhóm người bắt giữ, đánh đập.

Theo thông tin ban đầu, trưa 29/8, Công an huyện Thường Tín nhận được thông tin về một trường hợp tử vong trong tư thế bị trói tại khu vực nhà kho của Công ty T.N (Hà Hồi, Thường Tín, Hà Nội).

Sau khi tiếp nhận, cơ quan công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường xác minh, làm rõ vụ việc. Bước đầu, nạn nhân được xác định là Ngô Thành Tr. (SN 1985, trú tại Hà Hồi).

Trước đó, Tr. được cho là đột nhập nhà kho Công ty T.N và nghi ngờ có hành vi trộm cắp thì bị một số người quanh khu vực phát hiện, bắt giữ và đánh đập.

Năm người có liên quan đến hành vi bắt giữ, đánh đập nạn nhân được xác định đang tạm trú tại xã Hà Hồi. Những người này là công nhân chưa có tiền án, tiền sự và là lao động tốt, còn nạn nhân Tr. là đối tượng nghiện ngập ma tuý.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được Công an huyện Thường Tín điều tra làm rõ.

Mâu thuẫn, dùng dao đâm bạn nhậu tử vong

Trong một diễn biến khác, ngày 30/8, công an huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn cho biết, vừa tiến hành bắt giữ đối tượng Lương Minh Hạnh (SN 1985, quê quán tại thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn) về hành vi giết người.

Theo điều tra ban đầu, đêm khuya 29/8, Hạnh cùng một nhóm công nhân làm đường tổ chức liên hoan, uống rượu.

Trong lúc đó, xảy ra mâu thuẫn, đối tượng Hạnh đã dùng dao nhọn đâm vào người Nông Văn Hằng (SN 1994, quê tại Hội Hoan, huyện Văn Lãng, Lạng Sơn), khiến thanh niên này tử vong tại chỗ.

Hiện công an huyện Văn Quan đang tiến hành bàn giao đối tượng, vụ việc cho công an tỉnh Lạng Sơn tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền

MỚI - NÓNG