Người đàn ông Thái Lan rao bán mắt giữa chợ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bức ảnh một người đàn ông ngồi sau quầy bán trái cây và tấm biển “Cần bán mắt” đang được lan truyền trên mạng xã hội Thái Lan, sau khi được đăng lên hôm 8/3.
Người đàn ông Thái Lan rao bán mắt giữa chợ ảnh 1

Người đàn ông treo biển rao bán mắt ở quầy trái cây. (Ảnh: ST)

Bức ảnh được đăng kèm theo đoạn viết: “Tội nghiệp ông ấy. Thấy người bán trái cây ở quận Bang Bon đăng biển sẵn sàng bán một bên mắt”.

Trả lời báo chí trong nước, người đàn ông 57 tuổi không được nêu tên cho biết ông cần tiền để trả nợ. Ông cho biết ông vay tiền để đầu tư nhưng thất bại. Số nợ của ông không được báo chí nêu.

Bán bộ phận cơ thể là hành vi bị coi là phạm pháp ở Thái Lan. Chỉ những người trong gia đình mới có thể hiến tạng cho nhau.

Thái Lan có tỷ lệ nợ gia đình thuộc mức cao nhất ở khu vực, với 16,2 nghìn tỷ baht (hơn 457 tỷ USD), tương đương 90,9% GDP, tính đến tháng 9/2023.

Các gia đình thu nhập thấp hay vay trên thị trường chợ đen với lãi "cắt cổ", vì họ khó tiếp cận các ngân hàng. Chủ tịch Hội ngân hàng Thái Lan Payong Srivanich ước tính, tổng nợ không chính thức của người dân nước này lên đến 3,97 nghìn tỷ baht (112 tỷ USD).

Trong phát biểu cuối năm ngoái, Thủ tướng Srettha Thavisin nói rằng nợ không chính thức “giống như nô lệ thời hiện đại, phá nát những giấc mơ và trở thành vấn đề kinh niên”.

Theo ST
MỚI - NÓNG