Người đàn ông ở TPHCM vi phạm nồng độ cồn do uống nước ép hoa quả mật ong?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bị kiểm tra nồng độ cồn, người đàn ông 47 tuổi ở quận 6 (TPHCM) trình bày do uống nước ép hoa quả với mật ong chứ không sử dụng rượu, bia.

Tối 4/10, Đội CSGT Chợ Lớn thuộc Phòng CSGT (PC08) Công an TPHCM ra quân kiểm tra nồng độ cồn đối với người tham gia giao thông trên địa bàn đảm trách.

Phát hiện người đàn ông đi xe máy có dấu hiệu say xỉn đang dừng đèn đỏ tại giao lộ Võ Văn Kiệt - Hải Thượng Lãn Ông, tổ công tác tiếp cận mời vào kiểm tra nồng độ cồn.

Người đàn ông ở TPHCM vi phạm nồng độ cồn do uống nước ép hoa quả mật ong? ảnh 1

Ông B.A.T ký vào biên bản vi phạm nồng độ cồn. Ảnh: Hoàng Thuận.

Kết quả, người đàn ông này vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,08 mg/lít khí thở. Qua kiểm tra giấy tờ, người đàn ông khai tên B.A.T (47 tuổi, ngụ quận 6) và cho biết, tối cùng ngày, ông có uống nước mật ông trộn chung với nước ép hoa quả cùng người thân, chứ không có uống rượu, bia.

Ít phút sau, tổ công tác tiếp tục phát hiện người đàn ông đi xe máy không vững vàng nên yêu cầu vào chốt để kiểm tra.

Do người đàn ông không thổi nồng độ cồn đúng cách nên lực lượng chức năng mất gần 10 phút hướng dẫn thì mới đo được. Kết quả, người đàn ông này vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,09 mg/lít khí thở. Người này khai tên C.T.M (36 tuổi, quê Ninh Thuận) và sau giờ làm có uống 2 lon bia, chứ không dám uống nhiều.

Người đàn ông ở TPHCM vi phạm nồng độ cồn do uống nước ép hoa quả mật ong? ảnh 2

Lực lượng CSGT kiểm tra nồng độ cồn đối với ông M. Ảnh: Hoàng Thuận.

Với lỗi vi phạm trên, ông T và ông M bị lập biên bản tạm giữ phương tiện, phạt tiền ở mức từ 2-3 triệu đồng, tước giấy phép lái xe từ 10-12 tháng.

Theo ghi nhận của phóng viên, hơn một giờ ra quân, Đội CSGT Chợ Lớn kiểm tra 36 trường hợp và chỉ có 2 người vi phạm nồng độ cồn.

Là một trong các trường hợp được mời vào kiểm tra, ông N.V.A (50 tuổi, ngụ quận 8) cho biết, mức xử phạt với người tham gia giao thông mà sử dụng rượu, bia là rất cao nên ông không dám uống. “Đi xe máy là tôi không dám nhậu. Lỡ bị phạt thì không biết lấy tiền đâu mà nộp”, ông A chia sẻ.

Tương tự, anh H.V.P (32 tuổi, ngụ quận 6) cho biết, luật quy định rất nghiêm về xử phạt đối với người lái xe mà sử dụng rượu, bia vì nguy cơ tai nạn giao thông rất cao. “Bản thân mình phải tự nâng cao ý thức chấp hành pháp luật. Lái xe mà uống rượu, bia thì rất nguy hiểm cho bản thân và những người xung quanh”, anh P cho hay.

Người đàn ông ở TPHCM vi phạm nồng độ cồn do uống nước ép hoa quả mật ong? ảnh 3

Các trường hợp vi phạm nồng độ cồn đều bị lực lượng CSGT lập biên bản xử phạt. Ảnh: Hoàng Thuận.

Đại diện Phòng PC08 cho biết, quá trình thực thi nhiệm vụ, lực lượng CSGT đã được quán triệt phải xử lý nghiêm đối với tất cả các trường hợp vi phạm theo quan điểm “không có vùng cấm, không ngoại lệ” theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Công an.

Trường hợp người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn là cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên thì lực lượng CSGT sẽ tiến hành ghi nhận các loại giấy tờ có liên quan, xác minh và gửi thông báo vi phạm đến cơ quan công tác để tổ chức kiểm điểm, xử lý theo quy định.

MỚI - NÓNG