Người đàn ông ở Hà Tĩnh giao nộp 44 cá thể rùa quý hiếm

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Người đàn ông ở TP Hà Tĩnh đã tự nguyện bàn giao 44 cá thể rùa quý hiếm cho Vườn quốc gia Vũ Quang (tỉnh Hà Tĩnh) để thả về môi trường tự nhiên.

Ngày 15/11, vườn quốc gia Vũ Quang (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận 44 cá thể rùa quý hiếm do một người dân ở địa bàn TP Hà Tĩnh tự nguyện bàn giao để thả về môi trường rừng tự nhiên.

Trong 44 cá thể rùa được giao nộp có 41 cá thể rùa hộp trán vàng và 3 cá thể rùa cổ sọc.

Người đàn ông ở Hà Tĩnh giao nộp 44 cá thể rùa quý hiếm ảnh 1

44 cá thể rùa quý hiếm được giao nộp thả về tự nhiên.

Các cá thể được bàn giao thuộc danh mục loài động vật nguy cấp, quý hiếm được pháp luật bảo vệ để tiến hành tái thả về môi trường tự nhiên nhằm thực hiện công tác bảo tồn đa dạng sinh học.

Người đàn ông ở Hà Tĩnh giao nộp 44 cá thể rùa quý hiếm ảnh 2

Trong số 44 cá thể rùa quý hiếm trên, có 3 cá thể rùa cổ sọc.

Được biết, loài rùa hộp trán vàng có tên gọi là Cuora galbinifrons, đây là loài có số lượng đang bị giảm sút ngoài tự nhiên, xếp vào nhóm có mức độ bảo tồn rất cao là CR (loài cực kỳ nguy cấp).

Người đàn ông ở Hà Tĩnh giao nộp 44 cá thể rùa quý hiếm ảnh 3

Cận cảnh cá thể rùa được thả về tự nhiên.

Còn loài rùa cổ sọc có tên gọi là Mauremys sinensis. Loài này được đưa vào danh lục đỏ của IUCN năm 2006. Tình trạng bảo tồn mức EN (loài Nguy cấp).

MỚI - NÓNG