Người đàn ông chém mẹ và 2 con của người tình thương vong trước khi tự sát

TPO - Người đàn ông ở huyện Diên Khánh (Khánh Hoà) bị cáo buộc chém mẹ và hai con của người tình sau đó tự sát.

Sáng 8/9, một lãnh đạo UBND thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) cho biết: Trên địa bàn xã Ninh Trung, thị xã Ninh Hoà vừa xảy ra vụ trọng án làm 2 người chết, 2 người bị thương. Khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng xác định 2 người tử vong là ông N.V.L (SN 1981, ở huyện Diên Khánh) và bà Đ.T.L (SN 1959, ở xã Ninh Trung).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 0h30 sáng cùng ngày, người dân nghe tiếng kêu la thất thanh phát ra từ căn nhà ở thôn Phú Văn, xã Ninh Trung. Nghĩ có chuyện không lành, nhiều người chạy tới thì phát hiện một người đàn ông cùng một người phụ nữ nằm bất động trên vũng máu ngay trên sân. Vào trong căn nhà, người dân phát hiện 2 đứa trẻ bị thương liền đưa đi cơ sở y tế chữa trị.  Vụ việc ngay sau đó đã được cấp báo lên cơ quan công an địa phương.

 Theo nguồn tin của Tiền Phong, người đàn ông tử vong tên N.V.L có mối quan hệ tình cảm với bà P. (con gái của bà Đ.T.L), còn 2 cháu bé bị thương là cháu ngoại của bà Đ.T.L. “Nhiều khả năng do mâu thuẫn tình cảm giữa ông N.V.L với bà P., nên ông N.V.L đã cầm dao đuổi đâm bà P. ngay trong đêm nhưng bà này đã chạy thoát. Sau đó, ông N.V.L đã dùng dao đâm mẹ ruột bà P. cùng 2 người con của bà P. Sau khi gây án, N.V.L đã tự vẫn và tử vong tại sân căn nhà”, nguồn tin này cho hay.

Hai người con chị P. bị thương được vào Bệnh viện Đa khoa thị xã Ninh Hòa, sau đó chuyển lên tuyến trên để cấp cứu. Hiện Công an tỉnh Khánh Hòa đã thụ lý điều tra vụ án.

MỚI - NÓNG