Người đàn ông bị rắn hổ chúa cắn đã có thể tự thở

Người đàn ông bị rắn cắn đang được điều trị tại BV Chợ Rẫy (ảnh:BVCC)
Người đàn ông bị rắn cắn đang được điều trị tại BV Chợ Rẫy (ảnh:BVCC)
TPO - Sức khỏe người đàn ông ở Tây Ninh bị rắn hổ chúa cắn có nhiều tiến triển, được ngưng thở máy, rút nội khí quản, chức năng các cơ quan đang dần cải thiện.

Chiều ngày 26/8, chia sẻ với báo Tiền Phong, BS CK 1 Nguyễn Ngọc Sang – khoa Bệnh Nhiệt đới Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, bệnh nhân P.V.T (38 tuổi, quê Tây Ninh) bị rắn hổ chúa cắn khi đi bắt rắn có nhiều tiến triển, chức năng các cơ quan đang cải thiện.

“Hiện, bệnh nhân tỉnh, đã ngưng thở máy và rút nội khí quản, tự thở oxy qua mũi. Tuy nhiên bệnh nhân vẫn còn chạy lọc máu chậm CRRT, huyết động ổn” – BS Sang nói.

Người đàn ông bị rắn hổ chúa cắn đã có thể tự thở ảnh 1 Người đàn ông đem cả "thủ phạm" vào bệnh viện 

Cũng theo BS Sang, vết thương vùng bẹn đùi phải của bệnh nhân đã được cắt lọc, diện tích tầm 30 x 30cm nhưng tổn thương ở vùng da và mô dưới da, không tổn thương sâu nhiều ở lớp cơ. Vết thương được theo dõi tiếp, nếu còn hoại tử thêm sẽ cắt lọc tiếp, khi mô hạt lên đủ sẽ lên kế hoạch ghép da.

Bệnh nhân P.V.T vẫn đang nằm ở Khoa hồi sức tích cực ICU và được các y bác sĩ dồn sức cứu chữa.

Người đàn ông bị rắn hổ chúa cắn đã có thể tự thở ảnh 2 Vợ anh P.V.T vui mừng được nhận thẻ bảo hiểm y tế (ảnh: BVCC)

Cũng trong ngày 26/8, Ths Lê Minh Hiển - Trưởng phòng Công tác xã hội Bệnh viện Chợ Rẫy chia sẻ tin vui khi bệnh nhân P.V.T và vợ được một Mạnh thường quân tặng hai thẻ bảo hiểm y tế. “Phòng Công tác xã hội liên hệ xã Suối Đá (tỉnh Tây Ninh) để can thiệp mua thẻ bảo hiểm y tế sớm giúp gia đình anh P.V.T nhưng không được. Sau đó, chúng tôi nhờ một chị ở Bảo hiểm xã hội TPHCM mua giúp. Khi mua xong, chúng tôi gửi trả lại tiền nhưng chị không nhận mà muốn tặng cho gia đình anh T” – Ths Hiển chia sẻ.

Trước đó, anh P.V.T đã dùng tay không bắn con rắn hổ chúa dài 2,5m, nặng gần 5kg với ý định bán kiếm tiền cho con đi học. Tuy nhiên không may con rắn đã cắn vào chân bệnh nhân. Ngay sau đó, người này được gia đình chở đến Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh cấp cứu, rồi chuyển xuống Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng nguy kịch.

Tại Bệnh viện Chợ Rẫy, sau khi được cho sử dụng 15 lọ huyết thanh kháng nọc rắn đặc hiệu, bệnh nhân mở mắt, tỉnh táo, tiếp xúc tốt và làm theo y lệnh của bác sĩ.

BS CK2 Nguyễn Tri Thức - Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, nọc độc của rắn khiến bệnh nhân rơi vào tình trạng suy đa cơ quan gồm suy thận cấp, suy gan, viêm cơ tim, chỉ số bạch cầu thấp. “Bệnh viện đang dồn sức cứu chữa bệnh nhân” – BS Thức cho biết.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.