Có 57 kết quả :

Một bệnh nhân bị rắn cắn được điều trị qua cơn nguy kịch tại Trung tâm Chống độc - BV Bạch Mai. Ảnh: BS cung cấp

Nhiều người bị rắn cắn nhập viện trong tình trạng nguy kịch

TPO - Theo TS.BS Nguyễn Trung Nguyên - Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, mùa hè là mùa sinh sôi phát triển của rắn nên số bệnh nhân phải nhập viện do rắn cắn cũng tăng lên đáng kể. Trung bình, mỗi ngày Trung tâm chống độc tiếp nhận từ 3-5 bệnh nhân bị rắn cắn phải nhập viện với các mức độ nặng - nhẹ khác nhau.
Để bệnh nhân bị rắn cắn tử vong, bác sĩ mất việc?

Để bệnh nhân bị rắn cắn tử vong, bác sĩ mất việc?

TPO - Liên quan đến vụ bệnh nhân Dương Kim Em tử vong sau 5 tiếng nhập viện vì bị rắn căn, bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng thừa nhận "ca trực xảy ra sai sót về chuyên môn kỹ thuật do trình độ, năng lực của bác sĩ trực yếu kém; tinh thần, thái độ phục vụ bệnh nhân chưa đúng mực”.
Ông Châu Phonl dùng chiếc lưỡi của mình cứu người.

Ông thầy “lưỡi đen”

TP - Hơn ba mươi lăm năm qua, ông Châu Phonl ở ấp Vĩnh Thượng, xã An Cư (Tịnh Biên, An Giang) đã dùng chiếc lưỡi của mình hút nọc độc rắn cắn, cứu mấy trăm người thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Người ta thường gọi ông với cái tên quen thuộc “ông thầy lưỡi đen”.