Người đàn ông bị nhân viên quán karaoke đánh tử vong

TPO - Công an huyện Đan Phượng đang phối hợp với công an Hà Nội điều tra vụ nhân viên quán karaoke đánh khách tử vong.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 9/9, ông Trần Trọng K. (SN 1986) và ông Phí Văn L. (SN 1973, cùng trú tại huyện Hoài Đức, TP Hà Nội) đến một quán karaoke ở xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng.

Trong lúc ông ông K. đứng ở ngoài, còn L. đi vào quán gặp hỏi chủ quán là ông Lê Văn N. (SN 1976 trú tại Đồng Tháp, Đan Phượng) mua dâm và bị chủ quán đuổi đi. 

Lúc này, Nguyễn Văn B. (SN 1977, trú tại Phương Đình, huyện Đan Phượng) nhân viên làm thuê của quán xông vào đánh ông L., còn N. dùng điếu cày vụt vào đầu khiến nạn nhân gục ngã.

Do vết thương quá nặng, ông L. tử vong do chấn thương sọ não. Sau đó N. và B. đã bị tạm giữ hình sự để điều tra vụ việc.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

MỚI - NÓNG