Người đàn ông bị đánh chấn thương sọ não, gãy hai chân vì chở vợ người khác

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Gặp tình địch chở vợ mình đi qua, bị cáo Nguyễn Văn Tình phóng xe bám theo rồi dùng gậy gỗ đánh nạn nhân chấn thương sọ não, gãy chân.

Chiều 24/10, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Tình (SN 1979, ở huyện Hoài Đức) mức án 10 năm tù về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, Tình kết hôn năm 2001 với chị H., hai vợ chồng có 4 con chung nhưng sau đó cuộc sống mâu thuẫn nên chị H. xin ly hôn và ra ngoài ở riêng.

Cáo buộc cho rằng, phía chị H. sau đó phát sinh quan hệ tình cảm với anh V. (cùng ở Hoài Đức). Đây là nguyên nhân khiến mâu thuẫn của vợ chồng Tình thêm nặng nề, bị cáo không đồng ý ly hôn và muốn ngăn cản mối quan hệ giữa vợ mình và anh V.

Từ tháng 8/2021, Tình và anh V. gọi điện thách thức đánh nhau nhưng hai bên không gặp mặt.

Người đàn ông bị đánh chấn thương sọ não, gãy hai chân vì chở vợ người khác ảnh 1

Bị cáo Nguyễn Văn Tình.

Ngày 22/11/2021, Tình đang đi đường thì thấy anh V. chở vợ mình trên xe máy. Bực tức, phóng xe bám theo rồi nhặt một gậy gỗ. Khi anh V. không chú ý, Tình từ đằng sau đánh một nhát vào đầu khiến nạn nhân gục xuống đường.

Không chịu dừng tay, Tình tiếp tục cầm gậy gỗ đánh vào hai chân anh V. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu song bị tổn hại tới 80% sức khỏe vì chấn thương sọ não, gãy xương cẳng chân cả 2 bên, hiện chưa thể lao động.

Tại tòa, bị cáo Tình khai do bị nạn nhân V. thường xuyên có những tin nhắn xúc phạm nên không kiềm chế được bản thân. HĐXX cho rằng, hành vi của bị cáo đã xâm phạm đến tính mạng và sức khỏe của người khác, phải tuyên mức án nghiêm khắc nhằm răn đe.

MỚI - NÓNG