Người đàn ông bị cạo đầu, diễu phố vì cải đạo

Awdhesh Kumar Savita, 35 tuổi, bị cạo đầu diễu phố vì cải đạo
Awdhesh Kumar Savita, 35 tuổi, bị cạo đầu diễu phố vì cải đạo
TPO - Theo RT hôm 2/2, các thành viên của nhóm Bajrang Dal theo đạo Hindu đã bắt cóc, cạo đầu diễu phố anh Awdhesh Kumar Savita vì chuyển từ đạo Hindu sang Thiên Chúa giáo.

Đám đông cáo buộc anh Savita (35 tuổi, ở bang Uttar Pradesh, Ấn Độ) cải đạo và dụ dỗ người Hindu cải đạo sang Thiên Chúa giáo.

Vụ việc xảy ra vào ngày 30/1. Anh Savita đã được cảnh sát tên N. Kolanchi giải cứu khi đang bị nhóm Bajrang Dal điệu đi diễu phố ở quận Jalaun, bang Uttar Pradesh. Phát biểu trước truyền thông địa phương, ông Kolanchi cho biết 5 người tấn công cùng thợ cắt tóc được thuê để cạo đầu anh Savita đã bị bắt giữ, một số người khác đang lẩn trốn.

Anh Savita cho biết, anh không hề ép ai cải đạo sang Thiên Chúa giáo và đã nộp đơn khiếu nại 25 thành viên của Bajrang Dal tham gia tấn công mình.

“Tôi theo đạo Thiên Chúa giáo đã vài năm nhưng tôi chưa bao giờ dụ dỗ ai cải đạo”, anh Savita nói với cảnh sát.

Quận Jalaun là nơi rất nhạy cảm về tôn giáo, thậm chí chỉ một sự cố nhỏ cũng có thể châm ngòi cho tình trạng bất ổn. Có tới 41 ngôi đền ở thị trấn Jalaun trong khi chỉ có 33 trường học.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.