Người dân Đà Nẵng đổ xô đi mua quạt tránh nóng

TPO - Thời tiết nắng gay gắt, ngồi trong nhà cũng phải kêu trời, người dân Đà Nẵng đổ xô đi mua quạt điện tránh nóng. Tại các cửa hàng điện máy từ sáng sớm đến tối muộn, hầu như lúc nào cũng có người hỏi mua mặt hàng này.  
Người dân Đà Nẵng đổ xô đi mua quạt tránh nóng ảnh 1

Người dân chọn mua những loại quạt hơi nước, quạt điều hòa, “bỏ lơ” những loại quạt mát thông thường. Ảnh: Thanh Trần.

Người dân Đà Nẵng đổ xô đi mua quạt tránh nóng ảnh 2

Ghi nhận tại các cửa hàng điện máy trên đường Nguyễn Hữu Thọ, các loại quạt điều hòa được nhân viên trưng ra mặt tiền để khách hàng tiện tìm kiếm, xem và lựa chọn.  Ảnh: Thanh Trần.

Nhân viên bán hàng một siêu thị điện máy cho hay mỗi ngày bán được 30 - 40 quạt. “Khách hàng chuộng quạt điều hòa, hay còn gọi là máy làm mát không khí công suất từ 100W – hơn 200W, khoảng cách làm mát trên dưới 15m để đặt trong phòng khách, phòng ngủ. Một số gia đình đông người chọn luôn quạt có công suất lớn như các quán nhậu, quán cà phê thường dùng”, nhân viên này nói.

Người dân Đà Nẵng đổ xô đi mua quạt tránh nóng ảnh 3 Nhân viên một cửa hàng liên tục tìm thông tin và tư vấn cho khách hàng mua quạt. Ảnh: Thanh Trần.

Tại siêu thị điện máy V.T. (quận Hải Châu), nhân viên cho hay loại quạt có mức giá từ 4 – 5 triệu đồng được khách lùng mua rất nhiều, có loại cháy hàng.

Chị Hồ Thu Hương (32 tuổi, quận Thanh Khê) cùng chồng đi tìm mua máy quạt, chia sẻ: “Nhà bật ba bốn cái quạt rồi nhưng không ăn thua, hơi nóng vẫn hầm hập. Phải thêm loại này may ra trụ nổi mùa hè”.

Người dân Đà Nẵng đổ xô đi mua quạt tránh nóng ảnh 4 Nhiều gia đình chọn loại quạt có công suất lớn để làm mát cả nhà. Ảnh: Thanh Trần. 
Người dân Đà Nẵng đổ xô đi mua quạt tránh nóng ảnh 5

Người dân liên tục đến các cửa hàng tìm mua quạt. Ảnh: Thanh Trần.

Người dân Đà Nẵng đổ xô đi mua quạt tránh nóng ảnh 6

Nhiều gia đình muốn đặt thêm quạt trong phòng khách, phòng ngủ để đối phó với đợt nắng nóng cao điểm. Ảnh Thanh Trần. 

Theo dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia, từ ngày 2-11/7, từ Thanh Hóa đến Bình Thuận ngày có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất từ 37 – 40 độ, có nơi trên 40 độ C.

MỚI - NÓNG
Đi trong hầm xuyên núi Đặng Thùy Trâm
Đi trong hầm xuyên núi Đặng Thùy Trâm
TP - “Rừng khuya im lặng như tờ, không một tiếng chim kêu, không một tiếng lá rụng hay một ngọn gió nào đó khẽ rung cành cây…”, tôi đọc đoạn nhật ký của bác sĩ Đặng Thùy Trâm trước giờ vào khu vực núi Chúa, nơi đang thi công hầm xuyên núi thuộc dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn. Dự kiến tháng 7/2026, nơi in dấu chân chị Trâm sẽ kết nối hệ thống cao tốc Bắc-Nam.
Nóng đỉnh trong kỳ nghỉ lễ, Hà Nội bao nhiêu độ?
Nóng đỉnh trong kỳ nghỉ lễ, Hà Nội bao nhiêu độ?
TPO - Hiện nay khối khí nóng lệch Tây đã tác động trực tiếp và mở rộng trên nhiều khu vực. Tại Thủ đô Hà Nội trong 24 đến 48 giờ tới dự kiến là thời gian nắng nóng đạt đỉnh, nhiệt độ dự báo dao động ở ngưỡng 39 - 40 độ C tuy nhiên ở một số khu vực thậm chí có thể lên thêm 5 - 7 độ C.