Người của Pau FC chê ‘khúc gỗ’ Mayron George, dự báo Quang Hải sẽ mang tới bất ngờ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau khi HLV Didier Tholot thể hiện sự tin tưởng với Quang Hải, một cựu cầu thủ của Pau FC, Jacky Leglib, cũng cho rằng ngôi sao người Việt có thể khiến tất cả phải ngạc nhiên.
Người của Pau FC chê ‘khúc gỗ’ Mayron George, dự báo Quang Hải sẽ mang tới bất ngờ ảnh 1

Trước khi bước vào trận đấu với Metz ở vòng 10 Ligue 1 2022/23, Pau FC đã có chuỗi 4 trận bất bại đáng khen ngợi. Với 10 điểm có được, thầy trò Didier Tholot đang đứng thứ 14, tạo ra khoảng cách 2 điểm với nhóm xuống hạng.

Mặc dù vậy, hàng công của Pau FC chưa thực sự thuyết phục sau khi chỉ ghi được 7 bàn/9 trận. Theo cựu cầu thủ Julien Labat, HLV Tholot “cần thực hiện một số điều chỉnh trên tuyến đầu, tạo nên sự đồng bộ trong di chuyển cũng như gắn kết khi phối hợp”. Bên cạnh đó, Labat cho rằng “tiền đạo Mayron George phải nỗ lực nhiều hơn nữa để trở lại là cầu thủ từng ghi 7 bàn/14 trận khi chơi tại Pau FC theo dạng cho mượn cách đây 2 mùa”.

Jacky Leglib, thủ môn có 16 năm khoác áo Pau FC (từ 1997-2013) cũng chung ý kiến. Anh cho biết: “George là nỗi thất vọng lớn. Cậu ta thừa cân. Rất khó để chơi tốt với thể trạng như vậy. Phong độ kém của George làm chậm các cuộc tấn công, dẫn tới một loạt tiền đạo mới được mang về vào cuối kỳ chuyển nhượng. Thật may là Pape Ibnou Ba có chất lượng hàng đầu, còn Mons Bassouamina cũng rất mạnh mẽ”.

Người của Pau FC chê ‘khúc gỗ’ Mayron George, dự báo Quang Hải sẽ mang tới bất ngờ ảnh 2

Mayron George bị cựu cầu thủ Pau FC chê "thừa cân và chậm chạp". (Ảnh: Pau FC)

Còn Quang Hải thì sao? Theo Leglib, bản hợp đồng đến từ Việt Nam “là một dấu hỏi lớn”. “Mọi thứ không dễ dàng với Quang Hải”, cựu thủ môn nói, “Kể cả khi nỗ lực đáp ứng các yêu cầu về kỹ chiến thuật, cậu ấy vẫn cần thành thạo tiếng Pháp và phải thích nghi nhanh với bóng đá châu Âu. Đây là một quá trình rất mất thời gian, nhưng tôi tin Quang Hải có thể mang tới bất ngờ lớn trong thời gian tới”.

Việc khả năng tấn công kém của Pau FC cũng tạo ra áp lực cho Quang Hải, người được kỳ vọng sẽ cung cấp sự sáng tạo và những đường chuyền quyết định cho đội. Tuy nhiên, theo cựu tiền vệ Nicolas Cami, đây không phải lỗi của bất kỳ cá nhân nào. “Mùa này Pau FC có quá nhiều xáo trộn về nhân sự, các cầu thủ mới cùng gia nhập muộn và có ít thời gian để thích ứng”, anh cho biết, “Rất khó để tạo nên sự hiệu quả ngay lập tức. Tuy vậy, tôi cảm thấy mọi thứ đang tốt dần lên, các cầu thủ tạo ra nhiều cơ hội hơn trong các trận gần đây”.

Theo nhận định của cả ba cựu cầu thủ Pau FC, những trận sắp tới rất quan trọng bởi sẽ gặp các đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Đội quân của Tholot phải kiếm được 9, 10 điểm trong 6 trận tới nếu không muốn gặp rắc rối.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.