Người chơi hào hứng “săn” Jackpot vào những ngày cận Tết

Sau năm 2020 nhiều khó khăn về kinh tế, rất nhiều người chơi đang hào hứng săn Jackpot dịp cận Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 để ẵm giải thưởng lớn, đón Tết ấm no hơn.

Với người lao động, năm 2020 là “một năm kinh tế buồn” khi dịch bệnh Covid-19 cũng thiên tai ảnh hưởng tiêu cực đến thu nhập và đời sống. Cụ thể, từ sau Tết Nguyên đán 2020, dịch Covid-19 khiến nhiều doanh nghiệp điêu đứng, kéo theo thu nhập của người lao động cũng giảm mạnh, nhiều người thậm chí rơi vào cảnh nợ lương, thất nghiệp.

Bên cạnh đó, 2020 cũng là năm thiên tai hoành hành tại nhiều nơi như nhiễm mặn tại miền Tây, lũ lụt nghiêm trọng tại miền Trung. Không chỉ cướp đi sinh mạng của nhiều người, thiên tai còn cuốn đi tài sản, sinh kế, đẩy nhiều người vào cảnh sa sút kinh tế.

Với sứ mệnh mang tới “cơ hội để tốt hơn” cho người chơi, Vietlott luôn mong muốn những tấm vé số tự chọn sẽ là cơ hội để cải thiện cuộc sống của người chơi, thậm chí là cơ hội giành những giải thưởng đổi đời như Jackpot 1 của xổ số tự chọn Power 6/55 và Jackpot của Mega 6/45.

Người chơi hào hứng “săn” Jackpot vào những ngày cận Tết ảnh 1
 
Người chơi hào hứng “săn” Jackpot vào những ngày cận Tết ảnh 2
 

Sau kỳ quay 538 ngày 06/02, Jackpot 1 của Power 6/55 vẫn “vô chủ” và đã phình to lên mức hơn 57 tỷ đồng. Tương tự, Jackpot của Mega 6/45 cũng đã đạt gần 15 tỷ đồng sau kỳ quay ngày 07/02 không có người trúng giải cao nhất.

Hai Jackpot lên mức hấp dẫn đã thu hút nhiều người chơi mong muốn săn Jackpot trước Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 để có một cái Tết ấm no hơn, đầy đủ hơn. Càng dịp cận Tết, các chủ điểm bán hàng của Vietlott càng ghi nhận nhiều người chơi tới mua vé số tự chọn để săn Jackpot đổi đời. Đỉnh điểm càng những ngày cận Tết, càng có nhiều người đến mua vé, đặt vào bao lì xì để chuẩn bị tặng cho người thân. Thay vì lì xì tiền mặt, nhiều người chơi chia sẻ chuyển sang lì xì vé số tự chọn để tặng may mắn đầu năm cho những người thân thiết và đây thay cho lời chúc may mắn đầu năm kèm cơ hội trúng giải thưởng đổi đời cho người nhận.

Người chơi hào hứng “săn” Jackpot vào những ngày cận Tết ảnh 3
 

Theo anh T. Hòa, chủ một điểm bán hàng tại Bến Nghé (TP.HCM) chia sẻ dù Jackpot không còn cao như thời điểm tháng 12/2020 nhưng điểm bán của anh doanh thu ngày càng tốt lên khi Tết Nguyên đán đang đến gần.

“Điểm bán của mình luôn có khách từ khi mở cửa tới 10h tối đóng cửa, đông nhất là khoảng 3-4h chiều khi sắp có kỳ quay số mở thưởng của Mega hay Power. Nhiều khách chia sẻ mua tấm vé cầu may để trúng Jackpot ăn Tết cho ấm no, đón năm mới với vài chục tỷ đồng”, anh Hòa cho biết.

Còn tại điểm bán của chị D. Trinh (quận 3, TP.HCM), nhiều khách quen cũng mua nhiều hơn để tăng thêm cơ hội trúng Jackpot, quên đi một năm 2020 nhiều khó khăn và đón năm mới Tân Sửu 2021 bằng giải thưởng đổi đời.

“Khách quen của mình tới dịp cận Tết mua mạnh tay hơn hẳn, có người chuyển sang chơi bao số để tăng cơ hội trúng giải, ẵm Jackpot về ăn Tết. Có nhóm khách quen chung tiền mua bao còn hẹn nhau ngồi luôn ở điểm bán hàng để so số, trúng thì đổi thưởng luôn, không khí những ngày cận Tết rất nhộn nhịp”, chị Trinh cho biết.

“Nhiều người cũng chia sẻ về việc nếu trúng sẽ đón Tết ra sao, ai cũng mong muốn một ngôi nhà mới, một chiếc xe mơ ước cùng khoản tiết kiệm cho con cái ăn học. Mình thấy mong muốn này rất chính đáng và càng ý nghĩa hơn khi năm 2020 với mọi người khó khăn quá”, chủ điểm bán này nói thêm.

Để tiện lợi hơn cho người chơi săn Jackpot trong những ngày cận Tết, từ 23/12/2020, sau cái bắt tay với ba nhà mạng lớn nhất là Viettel, MobiFone và VinaPhone, có tổng lượng thuê bao lên tới 125 triệu. Thông qua kênh bán vé số tự chọn qua điện thoại, mà cụ thể là SMS, Vietlott tiếp tục hoàn thiện các kênh phân phối của mình, trở thành doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam bán vé số qua SMS.

Người chơi tại Việt Nam có thể mua xổ số tự chọn của Vietlott bằng điện thoại qua nhà mạng MobiFone, VinaPhone và Viettel. Người chơi có nhiều lựa chọn cho phương thức thanh toán như VNPTPay, ViettelPay, ví Moca trên ứng dụng Grab, VPBank và nhiều ngân hàng khác.

Tham khảo cách chơi tại: https://vietlott.vn/vi/choi/sms/vietlott-sms

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.