Ngư dân miền Tây bắt được cá tra dầu 'khổng lồ'

TPO - Đánh bắt ở đầu nguồn sông Hậu, một ngư dân ngụ tỉnh An Giang đã vây bắt được cá tra dầu “khổng lồ” nặng hơn 230kg. Đây là loài cá nước ngọt nặng nhất thế giới và vô cùng quý hiếm.
Ngư dân miền Tây bắt được cá tra dầu 'khổng lồ' ảnh 1

Cá tra dầu "khủng" mà ngư dân miền Tây bắt được.

Ngày 23/12, ông Trần Châu Phương Tuấn - Chi cục phó Chi cục Thủy sản tỉnh An Giang cho biết, ngư dân Salyman (người dân tộc Chăm, ngụ xã Nhơn Hội, huyện An Phú, tỉnh An Giang) đã bắt được loài cá “khủng” nói trên tại khu vực đầu nguồn sông Hậu.

Vào khoảng 16h ngày 21/12, ông Salyman đến đoạn sông giáp ranh giữa thị trấn Long Bình (huyện An Phú) với sông Bassac của Campuchia để đánh bắt cá như thường ngày.

Ngư dân miền Tây bắt được cá tra dầu 'khổng lồ' ảnh 2 Trọng lượng cá nặng hơn 230kg.

Thời điểm trên, ông Salyman thấy con cá rất to ngoi đầu lên khỏi mặt nước vài lần. Tuy nhiên, chưa xác định là loại cá gì nên ông đã dùng lưới nêm có mắc lưới rộng 3cm (lưới bao) tổ chức vây bắt.

Sau đó, xác định là cá tra dầu quý hiếm, ngư dân này vận chuyển cá về địa phương ngay trong đêm và bán cho thương lái với giá 200 ngàn đồng/kg.

MỚI - NÓNG