Ngư dân Hà Tĩnh 'trúng mánh', mỗi ngày thu đến 20 triệu từ ốc xoắn, sò nhám

TPO - Bình quân một ngày Cảng cá Cửa Sót (Thạch Kim, Lộc Hà, Hà Tĩnh) đón nhận hơn 100 tấn ốc xoắn, sò nhám của ngư dân các xã Thạch Bằng, Thạch Kim…thu về mỗi thuyền từ 5 đến 20 triệu đồng/ngày.

Giám đốc BQL các Cảng cá Hà Tĩnh, ông Bùi Tuấn Sơn cho biết, những năm trước đây, vào mùa này, ngư dân các xã cũng đi đánh bắt ốc xoắn và sò nhám nhưng sản lượng chưa bao giờ sản lượng lớn như thế này. “Bình quân mỗi ngày, một thuyền đánh bắt được từ 2 đến 5 tấn ốc xoắn và sò nhám, thu về từ 5 đến 20 triệu đồng”, ông Bùi Tuấn Sơn cho biết.

Ngư dân Hà Tĩnh 'trúng mánh', mỗi ngày thu đến 20 triệu từ ốc xoắn, sò nhám ảnh 1 Mỗi ngày cảng cá Cửa Sót đón nhận hơn 100 tấn ốc xoắn, sò nhám

Theo tìm hiểu của PV Tiền phong, do sản lượng tăng đột biến nên giá ốc xoắn và sò nhám có giảm hơn các năm trước. Do việc đánh bắt ốc xoắn và sò nhám đơn giản, không phải bỏ ra kinh phí để sắm sửa ngư cụ nên thu nhập từ những chuyển ra biển về rất cao. 

“Trong đời đi biển chưa bao giờ thấy ốc xoắn và sò nhám nhiều như năm nay. Bình quân mỗi ngày một người kiếm tiền triệu từ việc đánh bắt”, ông Nguyễn Văn Hùng, xã Thạch Bằng, huyện Lộc Hà cho biết.

Chùm ảnh và clip PV Tiền phong ghi lại: 

Ngư dân Hà Tĩnh 'trúng mánh', mỗi ngày thu đến 20 triệu từ ốc xoắn, sò nhám ảnh 2 Bình quân mỗi ngày, một thuyền đánh bắt được từ 2 đến 5 tấn ốc xoắn và sò nhám
Ngư dân Hà Tĩnh 'trúng mánh', mỗi ngày thu đến 20 triệu từ ốc xoắn, sò nhám ảnh 3 Người dân thu về từ 5 đến 20 triệu đồng
Ngư dân Hà Tĩnh 'trúng mánh', mỗi ngày thu đến 20 triệu từ ốc xoắn, sò nhám ảnh 4 Thuyền đánh bắt về được các thương lái mua ngay tại cảng cá
Ngư dân Hà Tĩnh 'trúng mánh', mỗi ngày thu đến 20 triệu từ ốc xoắn, sò nhám ảnh 5 Do việc đánh bắt ốc xoắn và sò nhám đơn giản, không phải bỏ ra kinh phí để sắm sửa ngư cụ nên thu nhập từ những chuyển ra biển về rất cao
Ngư dân Hà Tĩnh 'trúng mánh', mỗi ngày thu đến 20 triệu từ ốc xoắn, sò nhám ảnh 6 Ốc xoắn được các thương lái thu mua vận chuyển vào thị trường phía Nam và xuất khẩu sang Trung Quốc. Còn sò nhám được bán cho các trang trại nuôi tôm hùm để chế biến làm thức ăn cho tôm
MỚI - NÓNG